Kho bông 300 tấn cháy thông đêm, hơn 10 tỉ đồng hóa tro

Đến khoảng 11 giờ trưa 4.3, vụ cháy khủng khiếp tại cơ sở nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn mới được dập tắt. Vụ cháy diễn ra 19 tiếng liên tục gây thiệt hại về tài sản ước hơn 10 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, lửa được phát hiện vào khoảng 14 giờ ngày 3.3, sau đó lan ra trên diện tích nhà xưởng gần 1.500m2 của Công ty Ninh Sơn đã cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hợp Thành thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh bông và vải sợi. Khi xảy ra cháy, hàng chục công nhân của Công ty Hợp Thành đang làm việc, nhưng mọi người được sơ tán an toàn.

Kho bông 300 tấn cháy thông đêm, hơn 10 tỉ đồng hóa tro - 1


Khu nhà xưởng đổ nát, hơn 300 tấn bông sau đám cháy còn lại đống tro ngún khói 

Nguyên nhân cháy lớn là do 300 tấn bông vừa nhập về chứa trong kho, khiến cho hỏa hoạn dữ dội, kéo dài suốt từ chiều (3.3) đến tận sáng nay.

Đến trưa nay, lực lượng cứu hỏa ở Bình Dương vẫn duy trì nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ để xử lý đống tro của hàng trăm tấn bông còn ngún khói; đồng thời, khoanh vùng, chống cháy lan sang một khu nhà xưởng bên cạnh.

Kho bông 300 tấn cháy thông đêm, hơn 10 tỉ đồng hóa tro - 2


Lực lượng cứu hỏa tiến vào bên trong xử lý những đám tro tàn còn ngún khói  

Theo bà Nguyễn Thị Phương Trang, đại diện Giám đốc Công ty Thương mại Hợp Thành, vụ hỏa hoạn bất ngờ đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp hơn chục tỷ đồng; trong đó gần 1.500m2 xưởng bị đổ sập và hơn 300 tấn bông cùng nhiều nguyên liệu vải sợ đã bị lửa thiêu rụi. Bà Trang cho biết thêm, lô hàng có mua bảo hiểm nên chờ thủ tục bồi thường để DN khôi phục lại sản xuất.

Kho bông 300 tấn cháy thông đêm, hơn 10 tỉ đồng hóa tro - 3


Vườn cao su cháy úa lá, xác sơ bên khu xưởng của Công ty Ninh Sơn cho Cty Hợp Thành thuê 

Kho bông 300 tấn cháy thông đêm, hơn 10 tỉ đồng hóa tro - 4


Những kiện bông còn sót lại được nhân viên sơ tán để vớt vát những gì sau vụ cháy suốt 19 giờ qua 

Như Dân Việt đưa tin, hồi đêm 3.3, kho hàng của công ty chuyên chuyên kinh doanh bông vải đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bốc cháy dữ dội. Vụ cháy xảy ra tại kho hàng của tại Công ty Ninh Sơn cho công ty Hợp Thành thuê để kinh doanh bông vải đã bao trùm nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, chứa 300 tấn bông và nhiều nguyên vật liệu khác. Trong đêm khuya, đám cháy bùng phát dữ dội táp sang hàng chục căn nhà trọ nằm sát khu nhà xưởng Công ty Ninh Sơn đang cháy nên chính quyền buộc phải sơ tán hàng chục người ra khỏi phòng trọ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN