Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa

Bốn người, trong đó có 2 kỵ sĩ, bị ngựa giẫm bị thương tại Hội đua ngựa truyền thống huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sáng 8/2, gần 10.000 người đã kéo về gò Thì Thùng thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xem Hội đua ngựa truyền thống do huyện này tổ chức. Theo ban tổ chức, đây là năm có số người xem đông nhất từ trước đến nay.

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 1

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người kéo nhau đến xem Hội đua ngựa

Có 32 ngựa đua được tuyển chọn từ những ngựa thồ ở 2 huyện Tuy An và Đông Hòa tham gia. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, một vài ngựa đực không chịu đua, chỉ chạy sau xem “chị em” trổ tài, năm nay các địa phương đều chọn ngựa cái để dự hội. Dù nhiều năm lên trường đua, nhưng một số ngựa cái mỗi khi nghe ngựa bên ngoài hí vang là vượt qua "hàng rào" người thoát ra ngoài.                     

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 2

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 3

Những “cô” ngựa thồ nhỏ thó trên trường đua

Nhiều kỵ sĩ không quen phi nước đại bị té, có 4 người bị thương do bị ngựa giẫm. Trong đó, kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng (37 tuổi, ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An) bị ngựa giẫm trúng bụng và ông Nguyễn Hữu Chi (63 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Tuy An) bị ngựa giẫm gãy tay. Hai người xem khác là bà Nguyễn Thị Mỹ Ái (33 tuổi, ngụ xã An Hiệp) bị ngựa giẫm phải đầu và một cháu bé 10 tuổi (chưa rõ họ tên) cũng bị ngựa làm bị thương. Cả 4 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An.

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 4

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 5

Kỵ sĩ té lăn trên trường đua.

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 6

Kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng đau đớn vì bị ngựa giẫm phải bụng

Khán giả, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa - 7

Kỵ sĩ Nguyễn Hữu Chi bị gãy tay do ngã ngựa

Kết thúc hội đua, ban tổ chức trao giải nhất cho kỵ sĩ Lê Văn Thu (SN 1988, ngụ xã An Hiệp) cùng “cô” ngựa tía số 4. Thu cũng là kỵ sĩ giành giải nhất tại hội đua ngựa Tuy An năm Quý Tỵ. Giải nhì được trao cho kỵ sĩ Nguyễn Văn Sáu (huyện Đông Hòa). Hai giải 3 được trao cho Lê Kim Tình và Lê Thành Trung (xã An Xuân, huyện Tuy An).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ánh (Người Lao Động)
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN