Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng

Chiều ngày 31.3, máy bay C130 Hercules của Không quân Mỹ đã đến Đà Nẵng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo “Thiên thần Thái Bình Dương” ở Quảng Ngãi.

Chiều ngày 31.3, phía Mỹ đã tiếp đoàn báo chí Việt Nam tham quan chiếc máy bay siêu vận tải này.

Theo đó, C 130 được sản xuất bởi Công ty Lockheed-Martin Aeronautics danh tiếng với 4 động cơ phản lực cánh quạt Allison T56-A-15; 4,591 động cơ mã lực với vận tốc 366km/giờ. Nhiệm vụ của máy bay C 130 Hercules chủ yếu là chuyên chở người và hàng hóa.

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 1

Máy bay C 130 Hercules tại sân bay Đà Nẵng ngày 31.3.2015

Các máy bay C 130 Hercules được sử dụng trong các hoạt động của Không quân Mỹ, phục vụ Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân, Bộ Tư lệnh Nhiệm vụ đặc biệt, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến đấu, Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu, Không quân Thái Bình Dương, An ninh Hàng không quốc gia và Bộ Tư lệnh Dự trữ Hàng không.

Siêu máy bay vận tải C130 Hercules có nhiệm vụ chuyển hàng trên không, nó có thể thả hàng với tải trọng lên đến 19,000kg.

Với thiết kế linh hoạt, C 130 Hercules có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phần lớn các thiết bị Hercules có thể tháo rời, cho phép máy bay trở về với vai trò phân phối hàng hóa khi cần. Ngoài ra, C 130 Hercules có thể được cấu hình lại nhanh chóng để vận chuyển các loại hàng hoá như container, xe cộ và nhân sự hay sơ tán bệnh nhân…

Một số hình ảnh máy bay C 130 Hercules tại sân bay Đà Nẵng: 

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 2

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 3

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 4

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 5

Khám phá “siêu máy bay” Mỹ vừa đến Đà Nẵng - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN