Lực lượng 142 mật phục bắt cò mồi, móc túi

Sau một năm hoạt động, 10 tổ công tác thuộc kế hoạch 142 (Công an TP. Hà Nội) bắt giữ xử lý 236 đối tượng đối tượng cò mồi, móc túi... tại các bến xe buýt, ga tàu, bệnh viện.

Không được báo chí đưa tin nhiều như Kế hoạch 141, các tổ công tác thuộc Kế hoạch 142 của Công an TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ lặng lẽ hơn. Các chiến sĩ thuộc Kế hoạch 142 chịu trách nhiệm trấn áp tội phạm móc túi, cò mồi tại các bến xe buýt, bệnh viện, tuyến vận tải hành khách công cộng. Đây là loại tội phạm gây nhức nhối dư luận Thủ đô trong những năm qua. Đặc biệt là với học sinh, sinh viên, những người thường xuyên sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Kế hoạch 142 được Công an TP. Hà Nội triển khai từ tháng 10/2011. Kế hoạch 142 nhằm tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Công an thành phố đã thành lập 10 tổ công tác để thực hiện Kế hoạch 142 cồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động.

Các trinh sát thường hóa trang, mật phục tại những điểm dừng xe buýt, bệnh viện, siêu thị... thậm chí lên xe buýt tham gia giao thông như người dân, học sinh, sinh viên bình thường. Một năm qua, các tổ công tác 142 đã bắt giữ nhiều đối tượng, băng nhóm móc túi, cò mồi...

Lực lượng 142 mật phục bắt cò mồi, móc túi - 1

Ngày 13/12 vừa qua, tổ công tác Kế hoạch 142 đã bắt giữ 2 đối tượng hành nghề “cò bán máu” ở bệnh viện Việt Đức đang cho 2 sinh viên bán máu nhưng giả vờ nhận người thân bệnh nhân là họ hàng. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Theo báo cáo của Công an TP. Hà Nội, sau một năm thực hiện kế hoạch 142 (Công an TP. Hà Nội), các tổ công tác bắt giữ xử lý hơn 236 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện, lễ hội. Qua đó, cơ quan pháp luật các cấp đã lập hồ sơ truy tố gần 40 đối tượng. Cơ quan chức năng xử lý hành chính 189 đối tượng, một số khác đưa vào các cơ sở giáo dưỡng.

Trong đó, các đối tượng lợi dụng chốn đông người để trộm cắp, chiếm gần 200 tên. Trong số các đối tượng bị xử lý, nổi cộm nhất vẫn là nạn móc túi tại các điểm dừng xe buýt và trên xe buýt với 171 đối tượng. Còn lại là bệnh viện, siêu thị, bến xe khách...

Một trong những vụ điển hình là ngày 22/11, anh Cao Huy (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) đi xe buýt trên đường Cầu Giấy, bị kẻ móc túi là Nguyễn Văn Tuất (ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)lấy mất chiếc điện thoại di động.

Phát hiện bị mất cắp, anh Huy liền chụp lấy tay tên móc túi và kêu lên. Nhanh như cắt, gã móc túi chuyển ngay chiếc điện thoại cho đồng bọn Ngô Thanh Sơn (33 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đi trên xe. Rồi tên kia nhảy xuống xe tẩu thoát.

Hai tên móc túi không ngờ rằng chúng đã bị trinh sát của tổ công tác 142 âm thầm bám theo từ trước và nhanh chóng bắt gọn.

Mới cách đây ít ngày, thực hiện Kế hoạch 142, tổ công tác Phòng PC45 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực siêu thị BigC đã phát hiện 2 vụ móc túi, bắt 2 đối tượng, chuyển cho Công an phường Trung Hoà (Cầu Giấy) xử lý.

Riêng Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội), báo cáo mới nhất của Công an TP. Hà Nội cho thấy, sau 3 tháng, kể từ khi tăng lên 15 tổ công tác, đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ gần 6.500 phương tiện. Các lỗi vi phạm bị xử lý chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, giấy phép lái xe, xe không đeo biển kiểm soát, đi sai làn đường, lạng lách, đánh võng...

Qua đó, 15 tổ công tác 141 đã phát hiện gần 500 vụ với hơn 500 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 23 khẩu súng cùng nhiều dao kiếm, đồ nghề trộm cắp, tang vật trộm cắp khác.

Lực lượng 142 mật phục bắt cò mồi, móc túi - 2

Ra mắt trang bị mới (hàng trăm xe máy "bồ câu trắng") cho lực lượng tuần tra kiểm soát và chỉ huy điều khiển giao thông

3 tháng vừa qua, lực lượng 141 cũng phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu và trái phép động vật hoang dã. Đơn cử là vụ vận chuyển 13kg rắn hổ mang chúa trên xe khách do tài xế Nguyễn Văn Cường điều khiển trên đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long do tổ công tác Y2/141 phát hiện bắt giữ. Ngày 12/10, tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Yết Kiêu (quận Hà Đông) đã phát hiện một con hổ bị giết thịt chở trên xe ô tô 7 chỗ từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngoài ra, lực lượng 141 nhiều lần phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép thực phẩm như cá đông lạnh, nội tạng động vật thối,...

Đêm Trung thu (tức 30/9/2011) vừa qua, lực lượng 141 đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ bắt nhóm quái xế đông đảo từ Hưng Yên lên Hà Nội đua xe.

Theo đó, tại cuộc tổng kết sáng nay (2/1), Công an TP. Hà Nội đánh giá thời gian qua, các vụ cướp, cướp giật và chống người thi hành công vụ (nhất là đối với CSGT) giảm đi rõ rệt. Số vụ trọng án xảy ra tại Hà Nội cũng giảm gần 20% so với năm ngoái.

Cũng theo thống kê của Công an TP. Hà Nội, sau 15 ngày thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các lễ hội đầu xuân, trên địa bàn đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, giảm gần 60% cùng kỳ năm trước.

15 ngày qua, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt đã xử lý 35 nghìn trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 1.800 phương tiện, tước GPLX của gần 1.500 chủ xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN