Jordan trả đũa, đe dọa treo cổ toàn bộ tử tù IS

Ngày 30/1, chính phủ Jordan đã phát đi một lời cảnh báo đối với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) rằng họ sẽ treo cổ tất cả những chiến binh IS đang bị giam giữ nếu IS sát hại viên phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh.

Vụ trao đổi tù nhân giữa “góa phụ đen”  Sajida al-Rishawi đang bị Jordan giam giữ và thiếu úy phi công Kasaesbeh bị IS bắt làm tù binh có vẻ như đã không thành công sau khi thời hạn cuối cùng mà IS đưa ra ngày hôm qua đã hết, và Rishawi vẫn đang ở trong trại giam của Jordan.

Tuy nhiên, Jordan cũng kịp thời trả đũa IS khi tuyên bố rằng nếu Kasaesbeh bị sát hại, họ sẽ nhanh chóng treo cổ Rishawi cũng như tất cả các chiến binh IS khác đang bị nước này giam giữ.

Jordan trả đũa, đe dọa treo cổ toàn bộ tử tù IS - 1
Số phận con tin người Nhật Goto (trái) và phi công Jordan trong tay IS vẫn là bí ẩn lớn

Ông Elijah Magnier, trưởng ban quốc tế tờ Al Rai của Kuwait cho biết: “Tôi có nguồn tin tin cậy trong chính phủ Jordan khẳng định thông điệp trên đã được Jordan gửi tới IS”.

Ông này nói tiếp: “Thông điệp này cảnh báo rằng nếu IS sát hại viên phi công, Jordan sẽ ngay lập tức thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với Sajida và các tù nhân IS khác”.

Vụ trao đổi tù nhân rất được kỳ vọng trên đã không thể thực hiện sau khi IS từ chối cung cấp bằng chứng chứng tỏ viên phi công Kaseasbeh vẫn đang còn sống.

Jordan trả đũa, đe dọa treo cổ toàn bộ tử tù IS - 2
Jordan tuyên bố sẽ treo cổ toàn bộ chiến binh IS bị bắt nếu thiếu úy Kasaesbeh bị sát hại

Thiếu úy Kasaesbeh bị IS bắt làm tù binh sau khi chiến đấu cơ F-16 của anh này bị rơi ở gần sào huyệt Raqqa của IS ở Syria cách đây không lâu.

Hiện số phận của cả Kaseasbeh và con tin người Nhật Kenji Goto vẫn còn là một bí ẩn lớn khi IS không đưa ra bất cứ tuyên bố mới nào về họ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đang thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu con tin người Nhật, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng con tin của Jordan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN