Israel bỏ tù bé gái Palestine 14 tuổi vì tội ném đá

Ông Ali al-Khatib và vợ là bà Khawla đã đau đáu đợi bên ngoài nhà tù quân sự Ofer ở ngoại ô Ramallah nhiều giờ để dự phiên tòa xét xử cô con gái 14 tuổi của họ, Malak bị bắt giữ kể từ ngày 31.12.2014 vì tội ném đá.

Israel bỏ tù bé gái Palestine 14 tuổi vì tội ném đá - 1

Binh sĩ Israel bắt giữ một vài trẻ vị thành niên Palestine

Các công tố viên Israel đã buộc tội thiếu nữ lớp 8 tên là Malak đến từ Beitin, gần Ramallah tội ném đá và sở hữu vũ khí (một con dao). Cha mẹ của bé gái cho biết, họ đã bị sốc khi thẩm phán tuyên án con gái mình 2 tháng tù giam, tính cả thời gian bị tạm giam chờ xét xử và phạt 1.500 USD.

Trong suốt phiên tòa, cha mẹ của Malak không được phép nói chuyện với em. Bé gái bị còng tay, xích chân đưa vào phòng xét xử.

"Con bé vẫn là một đứa trẻ. Lẽ ra con bé phải được ở trường học hành, vui chơi với bạn bè. Nhưng nó đã đã bị bắt giữ. Nó không hề ném đá, cũng không mang theo dao. Họ cáo buộc con bé ném đá. Nó đã rất sợ", mẹ của bé gái Malak, bà Khawla đau đớn và phẫn nộ chia sẻ.

Bản án khiến Malak trở thành bé gái người Palestine trẻ nhất bị Israel bắt giữ và kết tội. Theo một tổ chức nhân quyền, khoảng 600 trẻ em Palestine đã bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự của Israel chỉ riêng trong năm 2014. Đa phần trẻ em Palestine bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố trước tòa án Israel vì tội ném đá.

Quân đội Israel tuyên bố, hành động đá ném có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và liệt hành vi này vào "các tội phạm về an ninh" không phân biệt độ tuổi của kẻ tấn công.

Bản án dành cho bé gái Malak dấy lên nhiều chỉ trích. Ông Jawad Bulous, người đại diện cho bé gái Malak thuộc Hiệp hội tù nhân Palestine cáo buộc: "Chính sách giam giữ trẻ em của chính quyền Israel trái với các công ước quốc tế về quyền của trẻ vị thành niên".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN