IS tung video tuyên truyền thứ 2

Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 23/9 tiếp tục tung video tuyên truyền thứ 2 với sự xuất hiện của nhà báo người Anh John Cantlie đang bị lực lượng này bắt giữ làm con tin. Đoạn video được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào lực lượng IS tại Syria.

Đoạn video này dài gần 6 phút, nhà báo người Anh John Cantlie vẫn xuất hiện trong trang phục màu da cam, ngồi đằng sau một chiếc bàn, giống như đoạn video được công bố vào tuần trước. Đoạn video được giới thiệu với tiêu đề “Cho tôi mượn đôi tai của bạn và Thông điệp từ con tin người Anh John Cantlie: Phần 1”.

IS tung video tuyên truyền thứ 2 - 1

John Cantlie xuất hiện trong video với một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn

Đọc từ một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, con tin người Anh Cantlie tiếp tục lặp lại việc bị chính phủ bỏ rơi. Anh cho biết các chính phủ phương Tây đã đánh giá thấp “sức mạnh và nhiệt huyết chiến đấu của đối thủ”, đồng thời khẳng định IS là “lực lượng mạnh nhất trong lịch sử”, hơn nữa lực lượng này sẽ không hề bị tổn hại cho dù các chính trị gia Mỹ có dùng những từ như “khủng khiếp” hay “thấp hèn” để mô tả.

Trong đoạn video này, nhà báo John Cantlie cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama dù đã rất cẩn trọng để tránh rơi vào các cuộc xung đột như người tiền nhiệm George Bush theo đuổi, nhưng ông Obama vẫn bị cuốn vào một cuộc chiến tranh mà ông không thể giành chiến thắng.

Cantlie nói: “Ngài Tổng thống từng gọi cuộc chiến tại Iraq của ông George Bush là “cuộc chiến tranh ngớ ngẩn”. Nhưng giờ đây ông ta đang rơi vào tình huống như vậy mà khó lòng có thể rút lại”.

IS tung video tuyên truyền thứ 2 - 2

Nhà báo John Cantlie trước khi bị bắt cóc tại Syria

Đoạn video được cho là đã được ghi trước khi Mỹ và các đồng minh tiến hành các cuộc không kích vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Trước đó, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích IS tại Iraq vào hồi tháng 8 vừa qua sau khi rút quân khỏi nước này vào năm 2011.

Hiện Mỹ đang xây dựng một liên minh chống lại IS, tổ chức Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq, đồng thời tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo ở trung tâm của Trung Đông.

Trong đoạn video này, Cantlie cũng nói: “Kể từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam, chúng ta chưa từng thấy họ rơi vào một mớ hỗn độn nào như vậy. Hiện họ có khoảng 15.000 binh sĩ để chống lại Nhà nước Hồi giáo, và thật nực cười, khi Nhà nước Hồi giáo có nhiều chiến binh thánh chiến hơn thế”.

IS tung video tuyên truyền thứ 2 - 3

Một thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Raqqa, Syria

Nhà báo John Cantlie là một trong số 20 con tin phương Tây đang bị Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ. Đây là lần thứ 2 John Cantlie bị IS bắt cóc khi đang làm việc tại Syria. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 7/2012, tuy nhiên một tuần sau đó anh đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của lực lượng Quân đội tự do Syria. Tuy nhiên vào cuối năm 2012, Cantlie đã quay trở lại Syria, và trong chuyến đi này, anh đã IS bắt cóc lần 2 và giam giữ tới tận bây giờ.

Trước đó, IS sẽ đe dọa con tin người Anh Alan Henning sẽ là người tiếp theo bị giết hại, sau khi hành quyết nhân viên cứu trợ David Haines và 2 nhà báo người Mỹ là James Foley và Steven Sotloff với lý do đáp lại các cuộc không kích nhằm vào lực lượng này tại Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo BBC, Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN