IS lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ

Ngày 30.6, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ ở thành phố Deir er-Zor, miền đông Syria.

Theo đó, các chiến binh IS đã chặt đầu 2 phụ nữ trên và chồng của họ sau khi cáo buộc 4 người này sử dụng “ma thuật để làm thuốc”. Tuy nhiên IS không tiết lộ những người này đã chế ra loại thuốc nào, với mục đích gì.

IS lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ - 1
Một vụ chặt đầu ghê rợn của phiến quân IS

Ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria nói: “Đây là lần đầu tiên IS chặt đầu công khai phụ nữ bằng gươm ở Syria”.

Các vụ chặt đầu trên diễn ra tại nơi công cộng ở thành phố Deir er-Zor trong liên tiếp 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai.

Theo ông Rahman, các đao phủ của IS đã trùm kín đầu 2 phụ nữ trên và đưa ra chặt đầu trước sự chứng kiến của đông đảo người dân trong vùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN