IS gần như trắng tay vì bị Nga không kích

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị mất gần như toàn bộ đạn dược, các thiết bị và xe quân sự hạng nặng bởi các cuộc không kích của Nga.

“Các cuộc không kích của Nga đã hủy diệt hầu hết các kho đạn dược, thiết bị và xe quân sự hạng nặng của IS”, hãng tin RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.10.

IS gần như trắng tay vì bị Nga không kích - 1

Các chiến binh IS tại Aleppo (Syria) tháo chạy sau một cuộc không kích của Nga.

Bộ này cũng cho biết, trong 24 giờ qua, các máy bay quân sự Nga đã xuất kích 88 lần, tấn công 86 mục tiêu của IS. Các máy bay Nga Sukhoi Su-24M, Su-34, Su-25SM đã tấn công phiến quân IS tại các tỉnh Raqqah, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo.

Các mục tiêu bị ném bom bao gồm kho vũ khí, đạn dược, các phương tiện quân sự, nhà máy sản xuất thuốc nổ, trại huấn luyện cũng như các căn cứ của nhóm khủng bố khét tiếng.

Máy bay ném bom Su-24M đã tiêu diệt một trung tâm điều phối hoạt động của IS gần thành phố Anadan ở tỉnh Aleppo. Ở đây cũng có một kho đạn dược.

Trong khi đó, máy bay ném bom Su-34 không kích phá hủy hoàn toàn một hầm đạn gần Latamna ở tỉnh Hama.

Theo thông tin tình báo mà Nga thu thập được, các chiến binh IS đang lâm vào tình trạng thiếu đạn dược, súng và các loại vũ khí cầm tay kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự chống IS kể từ ngày 30.9 theo yêu cầu từ chính phủ Syria.

Một số chỉ huy IS thậm chí đe dọa sẽ rút lui nếu không được tiếp tế đủ đạn dược và vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN