IS bất ngờ tấn công vào thành phố mỏ dầu Kirkuk

Ngày 30/1, phiến quân Nhà nước Hồi giáo bất ngờ mở cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay vào thành phố Kirkuk nhiều dầu mỏ do dân quân người Kurd kiểm soát ở miền bắc Iraq, xâm nhập sâu vào thành phố và sát hại viên chỉ huy lực lượng người Kurd.

Thiếu tướng Sherko Fatih, một chỉ huy cấp cao của dân quân người Kurd (Peshmerga) đã bị sát hại cùng ít nhất 5 đồng đội khác trong cuộc tấn công bất ngờ vào thành phố được IS phát động ngay sau nửa đêm.

Lợi dụng đêm tối, IS đã rầm rộ tấn công vào Kirkuk từ ba hướng, khiến lực lượng phòng thủ của dân quân người Kurd bất ngờ và bối rối. Tuy nhiên, ngay sau đó các chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu đã xuất kích ném bom vào các phương tiện của IS, giảm áp lực cho Peshmerga.

Peshmerga cũng điều thêm lực lượng chi viện phối hợp với lực lượng chống khủng bố đặc biệt của Liên đoàn Kurdistan Yêu nước để phản công.

Trong lúc chiến sự bùng lên ở ngoại ô thành phố, một nhóm chiến binh IS đã xâm nhập vào khách sạn Kirkuk Palace sau khi kích nổ một quả bom xe ngay bên ngoài khách sạn.

IS bất ngờ tấn công vào thành phố mỏ dầu Kirkuk - 1
Cuộc tấn công của IS đã khiến các chiến binh Peshmerga bất ngờ

Thống đốc Kirkuk Najmaldin Karim cho biết dân quân người Kurd và cảnh sát địa phương đã ngăn chặn vụ đột nhập này và tiêu diệt 3 tay súng IS. Mục tiêu của IS trong cuộc tấn công bất ngờ này là các nhà máy lọc dầu lớn tại trung tâm thành phố Kirkuk.

Sau nhiều giờ giao tranh, lực lượng dân quân người Kurd  đã đẩy lùi phiến quân IS ra khỏi khu vực tây nam Kirkuk, chủ yếu tập trung vào việc phong tỏa đường tiếp cận của phiến quân đối với nhà máy lọc dầu.

Đến buổi chiều, dân quân người Kurd đã chiếm lại được những ngôi làng quan trọng và những tuyến đường dẫn đến các cơ sở lọc dầu trong thành phố. Một quan chức Peshmerga cho biết họ đã tiêu diệt một chỉ huy của IS trong cuộc tấn công này.

Nhiều người dân Kirkuk đã đổ ra đường, bắn súng chỉ thiên ăn mừng chiến dịch phản công thắng lợi của Peshmerga.

Tuy vậy, vụ tấn công bất ngờ của IS vào thành phố Kirkuk đã giáng một đòn nặng vào nỗ lực đẩy lùi phiến quân của dân quân người Kurd. Mới đây, lực lượng Pesherga ở Syria đã đánh bật IS ra khỏi thị trấn Kobane và tiếp tục giao tranh với phiến quân ở xung quanh thành phố Erbil.

IS bất ngờ tấn công vào thành phố mỏ dầu Kirkuk - 2
Lực lượng Peshmerga dồn quân phản công IS

Cũng trong hôm qua, những kẻ đánh bom tự sát của IS cũng đã khiến 7 chiến binh Peshmerga ở thành phố Jalawla thuộc tỉnh Diyala thiệt mạng. Những vụ tấn công tự sát bằng bom cũng đã rộ lên ở thủ đô Baghdad và thành phố Samarra ở phía bắc.

Các quan chức Iraq cho rằng những vụ tấn công rộ lên trên khắp cả nước này là dấu hiệu chứng tỏ IS đang điên cuồng giãy giụa sau khi mất một số khu vực lãnh thổ ở Iraq vào tay Peshmerga.

Ông Salim al-Jabouri, Chủ tịch Quốc hội Iraq cho rằng vụ tấn công của IS vào thành phố Kirkuk là “một nỗ lực tuyệt vọng nhằm phá hoại hòa bình và ổn định” của khu vực này.

Các quan chức Mỹ cho hay chiến dịch không kích của liên quân nhắm vào IS gần đây đã bắt đầu tác động mạnh đến cấu trúc chỉ huy và hành động của IS khi hơn một nửa số lãnh đạo, chỉ huy của IS đã bị bom Mỹ tiêu diệt.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Iraq phối hợp với dân quân người Shiite đã có những bước tiến đáng kể đẩy lùi IS ở một số tỉnh, mặc dù IS vẫn đang kiểm soát phần lớn tỉnh Anbar và thành phố Mosul.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN