Iraq: Phiến quân tấn công nhà thổ, bắn chết 20 phụ nữ

Các tay súng lạ mặt đã tấn công vào 2 toà nhà tại thủ đô Baghdad của Iraq, bắn chết ít nhất 29 người, bao gồm 20 phụ nữ.

Cuộc tấn công xảy ra vào tối hôm qua (12/7) tại quận Zayouna, miền đông thủ đô Baghdad. Động cơ của vụ xả súng chưa được xác định và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Các báo cáo cho biết, 2 tòa nhà bị tấn công là các nhà thổ chứa gái mại dâm. Theo hãng tin AFP, những kẻ tấn công đã để lại thông điệp trên cửa của một trong hai tòa nhà rằng: “Đây là số phận dành cho bất kỳ gái mại dâm nào”.

Chính quyền quận Zayouna đã cáo buộc các phần tử phiến quân Hồi giáo dòng Shia đã giết hại các phụ nữ mà họ cho là gái điếm. Một nhà thổ ở Zayouna cũng bị tấn công vào tháng 5/2013, khiến 7 phụ nữ và 5 đàn ông thiệt mạng. Mại dâm bị cấm theo luật Hồi giáo.

Iraq: Phiến quân tấn công nhà thổ, bắn chết 20 phụ nữ - 1

Các tay súng đã tấn công vào 2 nhà thổ ở thủ đô Baghdad.

Iraq ngày càng trở nên bất ổn khi quân đội chính phủ đang chiến đấu với phiến quân Hồi giáo do nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đứng đầu.  Lực lượng phiến quân đã chiếm phần lớn miền đông bắc Iraq và đang tiến gần các thành phố gần thủ đô Baghdad.

Trong khi đó, các bộ trưởng người Kurd đã bị cấm tham gia chính phủ sau khi Thủ tướng Nouri Maliki cáo buộc khu tự trị của người Kurd che giấu các phần tử Hồi giáo cực đoan. Cuộc xung đột hiện tại ở Iraq đang chia thành nhiều phe phái, với tranh chấp giữa lực lượng người Kurd, người Hồi giáo dòng Sunni và Shia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN