Iraq: Một chiến binh IS sát hại một lúc 150 phụ nữ

Những phụ nữ này bị gã chiến binh bắn chết khi họ từ chối các cuộc "hôn nhân tạm" của phiến quân IS để biến họ thành nô lệ tình dục.

Ngày 18/12, các quan chức Iraq cho hay một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tự mình ra tay sát hại 150 phụ nữ, trong đó có những người đang mang thai và các em gái vị thành niên, chỉ vì họ từ chối kết hôn với các thành viên nhóm khủng bố kinh hoàng này.

Tuyên bố của Bộ Nhân quyền Iraq khẳng định chính tên Abu Anas Al-Libi là kẻ đã lạnh lùng dùng súng bắn gục 150 người này, sau khi họ từ chối “kết hôn tạm” với các chiến binh IS. “Kết hôn tạm” mà một hình thức “lách luật Hồi giáo” mà phiến quân IS sử dụng để biến họ thành nô lệ tình dục, bởi quy định của đạo Hồi không cho phép chúng cưỡng bức người không phải vợ mình.

Iraq: Một chiến binh IS sát hại một lúc 150 phụ nữ - 1

Nhiều phụ nữ Yazidi ở Iraq đã bị phiến quân IS bắt cóc và biến thành nô lệ tình dục (Ảnh minh họa)

Bộ Nhân quyền Iraq nhấn mạnh: “Al-Libi đã sát hại hơn 150 phụ nữ và em gái, trong đó có những người đang mang thai, vì họ không chấp nhận các cuộc hôn nhân cưỡng bức”.

Nạn nhân trong các cuộc hôn nhân cưỡng bức này là những phụ nữ Yazidi bị phiến quân bắt được tại thành phố Fallujah và các ngôi làng lân cận. Bộ Nhân quyền Iraq cho biết sau khi thảm sát họ trong thành phố, phiến quân IS đã đem họ đến chôn trong hai ngôi mộ tập thể ở gần đó.

IS cũng đã biến một giáo đường lớn ở Fallujah thành một nhà tù, nơi chúng giam giữ hàng trăm tù nhân trong điều kiện tồi tệ, tuyên bố của Bộ Nhân quyền Iraq cho hay.

Cũng trong bản tuyên bố này, Bộ Nhân quyền Iraq cho biết phiến quân IS đã phát hành một “sách hướng dẫn” dày 8 trang cho các giáo đường ở thành phố Mosul và thị trấn lân cận để chỉ đạo cách thức xử lý đối với các nữ tù nhân và nô lệ.

Iraq: Một chiến binh IS sát hại một lúc 150 phụ nữ - 2

Một cuộc thảm sát tập thể của phiến quân IS

Theo Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông, cuốn sách có tựa đề “Hỏi đáp về việc bắt tù nhân và nô lệ” này nêu rõ những điều mà phiến quân IS có thể làm với những phụ nữ bị chúng bắt như cưỡng bức, đánh đập hoặc rao bán họ như những món hàng.

Bộ Nhân quyền Iraq tuyên bố: “Đây là một trò rẻ tiền của IS để lách luật Hồi giáo, nó hoàn toàn khác với các giá trị của Hồi giáo, và nó vi phạm quyền con người. Đây chính là sự lột tả bản chất đạo đức và hành vi của những kẻ giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN