Iran bất ngờ treo cổ tỉ phú lừa đảo tới 2,6 tỉ USD

Vị tỉ phú này đã lừa các ngân hàng lớn của Iran để chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Ngày 24/5, Iran tuyên bố đã treo cổ một tỉ phú trong một vụ án lừa đảo ngành ngân hàng lớn nhất ở nước này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979 tới nay với số tiền lên tới 2,6 tỉ USD.

Truyền hình Iran cho biết ông Khosavi bị treo cổ tại nhà tù Evin, phía bắc thủ đô Tehran sau khi Tòa án Tối cao Iran phê chuẩn án tử hình.

Iran bất ngờ treo cổ tỉ phú lừa đảo tới 2,6 tỉ USD - 1

Tỉ phú Khosavi bào chữa trước tòa

Tuy nhiên, luật sư của vị tỉ phú một thời đình đám này lại cho biết thân chủ của ông bị treo cổ mà không có bất cứ một thông báo nào được đưa ra đối với người thân và luật sư, và toàn bộ di vật của ông này cũng chưa được trao lại cho gia đình.

Ông Khosavi bị kết tội vì đã sử dụng giấy tờ giả để rút tiền tại Ngân hàng Saderat, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Iran, để mua nhiều tài sản khác nhau, trong đó có các công ty quốc doanh lớn như công ty sản xuất thép Khuzestan.

Đế chế kinh doanh của Khosavi ngày càng lớn dần lên, và tỉ phú này đã thâu tóm 35 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất nước khoáng cho tới câu lạc bộ bóng đá và công ty chuyên nhập khẩu thịt từ Brazil.

Tổng cộng có 39 bị cáo bị tòa án Iran xét xử trong vụ lừa đảo quy mô lớn này. Trong số đó, có 4 người bị kết án tử hình, 2 án chung thân, số còn lại lĩnh án tới 25 năm tù.

Phiên tòa này đã làm dấy lên những lo ngại về mức độ tham nhũng trong giới quan chức cấp cao ở Iran trong thời kỳ cầm quyền của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Năm 2011, ông Mahmoud Reza Khavari, cựu giám đốc ngân hàng Melli đã đào tẩu tới Canada sau khi từ chức vì vụ việc trên bị phanh phui. Hiện ông này đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Iran vì có liên quan tới những thủ đoạn lừa đảo của tỉ phú Khosavi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN