Hy hữu: Thanh niên tưởng chết dưới mương bất ngờ xuất hiện trên bờ

Tưởng nạn nhân đã tử vong sau tai nạn, công an và người dân xuống mương nước tìm kiếm thì nạn nhân bất ngờ xuất hiện ở trên bờ.

Hy hữu: Thanh niên tưởng chết dưới mương bất ngờ xuất hiện trên bờ - 1

Chiếc xe máy nằm chỏng chơ ở gần mương nước nhưng không thấy người. Ảnh N.V.N.

Khoảng 8 giờ sáng nay (18/8), người dân tại khu vực xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện một chiếc xe máy cùng 1 chiếc ví, điện thoại nằm chỏng chơ gần mương nước nhưng không thấy người ở hiện trường.

Nghĩ rằng người điều khiển xe gặp tai nạn trong đêm và có thể đã tử vong dưới mương nước, người dân liền báo cáo sự việc lên công an xã An Khánh.

Nhận được tin báo, công an xã đến hiện trường và cùng người dân xuống mương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trong lúc đang tìm kiếm thì một nam thanh niên xuất hiện và nhận là chủ nhân của chiếc xe máy cùng một số vật dụng trên.

Hy hữu: Thanh niên tưởng chết dưới mương bất ngờ xuất hiện trên bờ - 2

Ví tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân được người dân tìm thấy. Ảnh N.V.N.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Hoán – Chủ tịch UBND xã An Khánh xác nhận vụ việc và cho biết, không có ai bị thương sau tai nạn.

Theo ông Hoán, nam thanh niên sau khi lộ diện và nhận là chủ nhân của chiếc xe đã được mời về đồn công an xã An Khánh làm việc.

Tại đây, danh tính nam thanh niên được làm rõ là Vũ Văn Phong (SN 1998, quê quán Giao Thủy, Nam Định). Phong đang làm công nhân tại khu đô thị Bắc An Khánh.

“Thanh niên này khai do tối qua (17/8-PV) đi uống rượu về, say quá nên đâm xe xuống mương. Sau đó, thanh niên này bò lên bờ và đi bộ về nhà ngủ. Sáng nay mới ra hiện trường”, ông Hoán nói.

Ông Hoán cho biết thêm, công an xã An Khánh sau khi xác minh vụ việc đã bàn giao lại toàn bộ tài sản cho Phong.

Nam thanh niên bất ngờ “sống lại“ sau TNGT

Người nhà đến hiện trường vụ tai nạn thấy nạn nhân nằm bất động, tưởng đã chết nên đắp chiếu và khóc thảm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN