HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh lấy vợ 16 tuổi; nhận 200 cuộc điện thoại, tin nhắn một ngày vì ẵm jackpot "khủng" không đeo mặt nạ; dân Đồng Tâm thả thêm cán bộ bị giữ; ông Đoàn Ngọc Hải “trảm” nhiều bãi giữ xe của cơ quan công quyền … là những sự kiện nổi bật nhất trong 24 giờ qua.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng lấy vợ 16 tuổi

Những người hàng xóm của Yasumasa Shibuya – nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại Nhật cho biết, nghi phạm này từng kết hôn với một thiếu nữ 16 tuổi – độ tuổi chưa được coi là trưởng thành ở Nhật Bản. Khi đó, nghi phạm khoảng 25 tuổi.

Ngoài ra, nghi phạm sau hai lần ly hôn đã kết hôn lần thứ ba với một phụ nữ Trung Quốc. Họ có với nhau 2 người con cũng học cùng trường tiểu học với bé Linh.

HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ - 1

Chiếc xe của nghi phạm Shibuya Yasumasa bị cơ quan công an thu giữ

Báo Sankei ngày 21/4 đưa tin, cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản) xác định mẫu ADN tìm thấy trên xe hơi của nghi phạm Shibuya Yasumasa trùng với mẫu ADN của bé Linh.

Shibuya có 2 chiếc xe, một chiếc màu bạc dùng để đi lại hàng ngày, còn chiếc kia là loại xe cắm trại màu trắng. Cảnh sát cũng tìm được đoạn video từ camera an ninh, trong đó quay cảnh bé gái giống bé Linh lên xe của nghi phạm vào sáng 24/3 (tức ngày bé Linh mất tích).

Hiện nghi phạm vẫn phủ nhận liên quan đến việc sát hại bé gái Việt.

Nhận 200 cuộc điện thoại, tin nhắn một ngày vì ẵm jackpot "khủng" không đeo mặt nạ

Mới đây, ông Trần Nhật Khánh (ngụ phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) đã gây “sốc” khi quyết định không đeo mặt nạ trong lễ nhận giải jackpot “khủng”. Quyết định của ông Khánh là chưa từng có tiền lệ trong hơn 9 tháng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott tổ chức chương trình xổ số Mega 6/45 tại Việt Nam.

Hơn nữa, trong đoạn phim live stream lễ trao giải trên Facebook, ông Khánh còn công khai cả số điện thoại cá nhân.

HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ - 2

Lần đầu tiên có người nhận giải jackpot “khủng” của Vietlott không đeo mặt nạ

Ngày 21/4, một ngày sau khi nhận được số tiền lên tới hơn 10,9 tỉ đồng, ông Khánh đã nhận được không dưới 200 cuộc điện thoại, tin nhắn từ người thân, bạn bè, báo chí và cả những người không quen biết.

Tuy nhiên, ông Khánh cho biết, thay vì những cuộc gọi xin tiền, mọi người gọi cho ông chỉ để chúc mừng, hỏi thăm. Ông Khánh cũng khẳng định, không cảm thấy phiền, không tắt máy và luôn sẵn sàng bắt mọi cuộc điện thoại gọi tới.

Dân Đồng Tâm thả thêm cán bộ bị giữ

Khoảng hơn 9h sáng nay (21/4), người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã thả 1 trong tổng số 20 cán bộ, công an bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành trước đó.

Đó là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh. Trước khi thả, người dân yêu cầu ông Cảnh làm bản tường trình, cam kết và khẳng định trong thời gian bị giữ không bị đánh đập và đối xử tệ.

Hiện người dân thôn Hoành vẫn đang tạm giữ 19 người còn lại và canh gác rất cẩn mật, không người lạ nào có thể tiếp cận.

HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ - 3

Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi vẫn đang giữ 19 cán bộ, công an

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị người dân thôn Hoành người dân tháo dỡ những chướng ngại vật trên đường vào xã và đối thoại trực tiếp để tìm tiếng nói chung nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trong một diễn biến khác, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình (82 tuổi), một trong 4 người ở xã Đồng Tâm bị bắt giữ hôm 15/4.

Ông Đoàn Ngọc Hải “trảm” nhiều bãi giữ xe của cơ quan công quyền

Ngày 21/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã ký chấp thuận tờ trình của Phòng Quản lý đô thị quận về việc thu hồi 24 giấy phép cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe.

HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ - 4

Nhiều bãi xe công quyền tại quận 1 bị ông Hải “trảm”

Trong 24 giấy phép cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe có 22 điểm đỗ xe tự quản không thu phí, 2 điểm giữ xe có thu phí. Những điểm giữ xe này được cấp phép nhiều năm trước cho các đơn vị của quận 1 như: Công đoàn, phòng nội vụ, thanh tra, tòa án, công tác đoàn các phường Bến Thành, Bến Nghé, Cầu Kho…

Hiện đoàn liên ngành quận 1 tạm dừng ra quân xử lý trật tự đô thị, vỉa hè mà giao lại cho lãnh đạo 10 phường tiếp tục thực hiện. Tuy tạm dừng ra quân nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn thường xuyên xuống đường kiểm tra.

Cô gái bị lột đồ giữa quán, đòi bồi thường 315 triệu

Ngày 21/4, CQĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã chuyển hồ sơ vụ thiếu nữ L.T.B.T (SN 2001, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) bị nhóm người đánh và lột đồ ở quán cà phê sang VKS cùng cấp để truy tố trước pháp luật.

HOT 24h qua: Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng tảo hôn, có 3 đời vợ - 5

Thiếu nữ T. bị đánh ở quán cà phê (ảnh cắt từ clip)

Nhóm người đánh và lột đồ T. là Lê Minh Huyền Trang (SN 1998), Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa) và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, ngụ xã Đại Hòa, Đại Lộc). Cả ba đều bị khởi tố về tội làm nhục người khác, riêng Trang còn bị khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, trưa 18/1, Trang cùng Huyền và Dung đến quán cà phê Villa (thị trấn Ái Nghĩa) để tìm đánh thiếu nữ T. Tại đây, nhóm người này đã đánh, lột đồ và quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook. Trong vòng vài phút, clip trên đã thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.

Kết quả giám định cho thấy, thiếu nữ T. bị thương tích 6%. Gia đình T. cũng đã yêu cầu nhóm người đã đánh và lột đồ T. tại quán cà phê bồi thường 315,9 triệu đồng. Gia đình Trang, Huyền và Dung đã khắc phục hậu quả với số tiền 10 triệu đồng.

Cô gái bị lột đồ giữa quán, đòi bồi thường 315 triệu

Thiếu nữ bị đánh, lột đồ tại quán cà phê ở Đại Lộc, Quảng Nam yêu cầu được bồi thường hơn 315 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN