Hong Kong: Osin bị chủ hành hạ như thời Trung cổ

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ bà chủ có hành vi tra tấn và hành hạ người giúp việc dã man như thời Trung Cổ.

Ngày 20/1, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi tra tấn và hành hạ dã man người giúp việc Indonesia như thời Trung cổ trong một vụ việc khiến dư luận Hong Kong vô cùng phẫn nộ.

Nạn nhân Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi hiện đang phải điều trị trong bệnh viện ở Indonesia. Cô cho biết cô đã bị bà chủ người Hong Kong hành hạ trong nhiều tháng trời khi cô đến đây làm nghề giúp việc.

Hong Kong: Osin bị chủ hành hạ như thời Trung cổ - 1

Người giúp việc bị tra tấn dã man như thời Trung cổ

Hiện ở Hong Kong có ít nhất 300.000 lao động nhập cư làm nghề giúp việc trong các gia đình, chủ yếu là lao động đến từ Indonesia và Philippines.

Hôm Chủ nhật, hàng ngàn người Hong Kong đã đổ ra đường phố phản đối vụ việc tra tấn dã man này và đòi công lý cho người giúp việc.

Ông Eni Lestari, Chủ tịch Liên minh Nhập cư Quốc tế phát biểu trong cuộc biểu tình rằng họ muốn chính quyền Hong Kong phải gấp rút điều tra vụ việc.

Cảnh sát đã bắt giữ bà chủ người Hong Kong sau khi một người giúp việc khác cũng bị bà này hành hạ nộp đơn kiện lên chính quyền.

Hôm thứ Hai, cảnh sát Hong Kong đã bay tới Indonesia để lấy lời khai của cô Erwiana sau khi mở cuộc điều tra vụ tra tấn người giúp việc này.

Hong Kong: Osin bị chủ hành hạ như thời Trung cổ - 2

Dân Hong Kong biểu tình đòi công lý cho người giúp việc

Cảnh sát cho biết cô giúp việc đã bị đánh đập dã man đến mức hiện cô đang bị thương nặng và phải điều trị trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi trở về Indonesia hồi tuần trước, người phụ nữ này đã gần như không thể đi được.

Người phát ngôn bệnh viện trên đảo Java cho biết các vết thương do bị đánh đập của người giúp việc này khá nặng, tuy nhiên hiện cô đã bình phục và ổn định.

Hồi năm ngoái, một cặp vợ chồng ở Hong Kong cũng đã phải ngồi tù sau khi đánh đập thậm tệ cô giúp việc người Indonesia và dùng que sắt nung đỏ dí vào người cô.

Người giúp việc đó đã tìm cách chạy trốn và xin tị nạn tại lãnh sự quán Indonesia ở Hong Kong và sau đó nộp đơn kiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN