Hơn 7.000 cành hoa anh đào sắp khoe sắc ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Cây hoa anh đào được vận chuyển đường biển, hoa sẽ đưa theo đường hàng không đến Hà Nội, trưng bày vào tuần tới.

Hơn 7.000 cành hoa anh đào sắp khoe sắc ở Hà Nội - 1

Hơn 7.000 cành hoa anh đào sẽ được trưng bày ở Hồ Hoàn Kiếm vào ngày 10.3 

Ngày 1.3, ông Trương Minh Tiến, PGĐ Sở Văn hóa – thể thao Hà Nội cho hay, việc chuẩn bị cho hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật và triển lãm hoa anh đào 2017 đã hoàn tất.

Lễ khai mạc và Triển lãm hoa anh đào diễn ra 20h tối 10.3 tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, kéo dài đến hết ngày 12.3.

“Cuối tuần này 150 cây hoa anh đào đi theo đường biển từ Nhật Bản tập kết về Hà Nội. 7000 cành đến giữa tuần sau sẽ đi theo đường hàng không. Hoa anh đào sẽ được bảo quản trong nhà lạnh và chăm sóc đặc biệt để giữ được màu sắc đẹp nhất khi trưng bày”, ông Tiến cho hay.

Ông Tiến cho biết, những cây hoa anh đào được đưa từ Nhật Bản sang triển lãm lần này có kích thước khá cao, từ 3-8m. Năm nay thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận, trồng nhiều hoa anh đào như những năm trước đây. 

“Nói thật về mặt địa chất, chất đất và khí hậu Việt Nam và Hà Nội không hợp, có chăng Sa Pa hoặc đâu đó hợp. Trước đó chúng ta trồng hai, ba đợt nhưng không hiệu quả, có cây sống nhưng còi cọc.

Chuyên gia Nhật Bản cũng đã trồng thử rồi nhưng không thành công. Riêng 150 cây năm nay thành phố sẽ giao cho Cty công viên cây xanh trồng ở đâu đó”, ông Tiến nói.

Lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cho biết, năm nay TP cũng sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, không để xảy ra tình trạng người dân, du khách ngắt hoa bẻ cành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN