Hơn 100 xe khách nối dài trên cao tốc phản đối chuyển bến

Sự kiện: Tin nóng

Khoảng 100 xe khách đã tập hợp lại, đi xe không lên Sở GTVT Hà Nội phản đối việc phân luồng tuyến.

Hơn 100 xe khách nối dài trên cao tốc phản đối chuyển bến - 1

Cả trăm xe khách tụ tập từ chối phục vụ hành khách để phản đối việc phân luồng tuyến

Sáng 28/2, hơn 100 xe khách chạy tuyến, Nam Định- Hà Nội; Thái Bình- Hà Nội tập hợp lại thành một đoàn, kéo nhau lên sở GTVT Hà Nội yêu cầu gặp lãnh đạo phản đối việc phân luồng tuyến.

Theo anh H. A, nhà xe chạy tuyến Nam Định- Hà Nội, hiện tại đoàn xe khách đang phải dừng ở Km 7, tuyến cao tốc Pháp Phân- Cầu Giẽ.

“Đoàn xe của chúng tôi lên tới Km7 bị lực lượng CSGT chặn lại vì sợ đoàn xe gây ùn tắc. Hôm nay, chúng tôi không chở khách, tập hợp nhau lại lên gặp lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội để đối thoại về việc phân luồng tuyến”, anh H.A nói.

Anh H.A cho biết, kể từ khi nhà xe của gia đình anh bị chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm rất vắng khách. “Mỗi chuyến xe từ Hà Nội- Nam Định chi phí hết hơn 1 triệu đồng, trong khi đó trên xe của chúng tôi chỉ có 3-5 hành khách. Sau mỗi chuyến xe, chúng tôi toàn phải bù lỗ”, anh H.A nói thêm.

Hơn 100 xe khách nối dài trên cao tốc phản đối chuyển bến - 2

Hơn 100 xe khách nối dài trên cao tốc phản đối chuyển bến - 3

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt yêu cầu các nhà xe không tụ tập thành đoàn gây ách tắc giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, ông đã nắm được thông tin các nhà xe tụ tập, từ chối phục vụ hành khách phản đối việc phân luồng tuyến.

“Hiện tại chúng tôi đã cử cán bộ của Sở phối hợp với các lực lượng chức năng xuống chỗ đoàn xe và bến xe Nước Ngầm hướng dẫn, tuyên truyền nhà xe không tụ tập, di chuyển thành đoàn gây ảnh hưởng giao thông. Chúng tôi sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp đối thoại tuyên truyền cho các nhà xe hiểu về việc phân luồng  tuyến”, ông Quang thông tin.

Trước đó, ngày 22/12, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô tại Hà Nội. Việc sắp xếp, điều chuyển sẽ bắt đầu thực hiện từ 2/1/2017. Tuy nhiên, sau đó, việc điều chuyển tuyến đã gặp phải sự phản đối gay gắt của các nhà xe.

Ngày 30-31/12/2016, hàng trăm xe khách tuyến Mỹ Đình - Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định... đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình bất ngờ từ chối chở khách khiến nhiều người dân lỡ chuyến, không kịp về quê nghỉ Tết Dương lịch. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội giải thích việc điều chuyển luồng tuyến theo đúng quy hoạch của Bộ GTVT và Hà Nội kiên quyết thực hiện.

Cụ thể, việc điều chỉnh sắp xếp luồng tuyến sẽ bắt đầu thực hiện từ 2/1/2017.  Điều chuyển các tuyến tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm.

Các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa chuyển về bến xe Mỹ Đình

Tuyến của các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình,Kom Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo hướng Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Các tuyến của tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển vê bến xe Giáp Bát. Điều chuyển các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây chuyển về bến xe Gia Lâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN