BV Chợ Rẫy đang thực hiện ca ghép gan đầu tiên

Hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM diễn ra ca ghép gan đầu tiên ở người lớn.

Đây là ca phẫu thuật ghép gan người lớn đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy và cũng là ca ghép gan người lớn đầu tiên ở khu vực phía Nam.

BV Chợ Rẫy đang thực hiện ca ghép gan đầu tiên - 1

Các bác sĩ đang tách phần gan của người cho (ảnh chụp qua màn hình tivi sáng 12-10) -  Ảnh: Minh Đức

Bệnh nhân là bà C.T.K.Đ. (52 tuổi, ngụ Đắk Nông, suy gan đã gần 10 năm), người hiến gan là con trai của bệnh nhân tên D.H.L. (22 tuổi), sinh viên năm 4 khoa công nghệ thông tin Trường đại học Ngoại ngữ - tin học TP.HCM.

Hiện có 2 êkip thực hiện ca ghép gan gồm: tách gan từ người cho (con trai) và êkip ghép gan cho người mẹ.

BV Chợ Rẫy đang thực hiện ca ghép gan đầu tiên - 2

Các bác sĩ đang tách phần gan của người nhận (ảnh chụp qua màn hình tivi sáng 12-10) - Ảnh: Minh Đức

Theo kế hoạch, ca ghép gan kéo dài trong 12 giờ.

Ngày 16-10 Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức buổi họp báo công bố về kết quả của ca ghép gan này.

BV Chợ Rẫy đang thực hiện ca ghép gan đầu tiên - 3

Toàn cảnh bên trong phòng mổ của người nhận gan (ảnh chụp qua màn hình tivi sáng 12-10) - Ảnh: Minh Đức

PGS.TS Nguyễn Tấn Cường cho biết sở dĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chọn Bệnh viện ASAN để đưa các bác sĩ sang tập huấn ghép gan vì đây là một trung tâm ghép gan lớn trên thế giới, mỗi năm ghép 300-350 ca.

Đến nay bệnh viện này đã ghép được hơn 3.000 ca và đều tuyệt đối an toàn. Người cho gan có thể được lấy tối đa 65% thể tích gan và điều kỳ diệu nhất là phần gan còn lại sẽ tái sinh và phát triển gần như cũ.

VN đã thực hiện 17 ca ghép gan ở trẻ em (Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Nhi Đồng 2) và sáu ca ghép gan ở người lớn (Bệnh viện 103 và Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÙY DƯƠNG (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN