Hội Tam Hoàng: "Vòi" tội ác vươn khắp thế giới

Việc Mỹ phải thiết kế lại tờ 100 USD xuất phát từ thực tế loại tiền này bị làm giả quá nhiều, và hội Tam Hoàng đã nhúng tay vào phân phối, lưu thông những tờ siêu đô la này.

Hội Tam Hoàng: "Vòi" tội ác vươn khắp thế giới - 1

Doanh nhân Hong Kong Wong Yuk-kwan (người ngồi) bị hội Tam Hoàng ở Đài Loan bắt cóc, tra tấn, đòi tiền chuộc năm 2015

Cảnh sát Hong Kong ngày 21.7 bắt giữ Quách Vĩnh Hồng, ông trùm của băng nhóm xã hội đen Hòa Thắng Hòa, một nhánh khét tiếng có lịch sử tồn tại hơn 85 năm của hội Tam Hoàng. Vụ việc gợi lại một thời làm mưa làm gió của tổ chức xã hội đen cực lớn này ở Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới.

Ghi dấu lên bản đồ tội phạm nước Mỹ

Siêu đô la là tên gọi những tờ tiền giả 100 USD rất tinh vi mà chính phủ Mỹ cho rằng chất lượng của chúng cao hơn cả tiền thật.

Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ đưa ra vào tháng 6/2009 viết rằng, vào tháng 8/2005, giới chức Mỹ thực hiện xong hai chiến dịch ngầm ở New Jersey và California nhằm điều tra các hoạt động của các thành viên hội Tam Hoàng tại Mỹ.

Hai chiến dịch mang tên Royal Charm và Smoking Dragon tịch thu 4 triệu USD toàn những tờ 100 USD mà giới chức Mỹ cho là có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một đối tượng trong đường dây này bị bắt là Chao Tung Wu, một người Đài Loan đang bị giam giữ vì tội lưu hành tiền giả. Sự kiện này cho thấy hội Tam Hoàng đã mở rộng tầm hoạt động ra khắp thế giới, trong đó có cả đất nước bí ẩn như Triều Tiên.

Tuy nhiên, sự kiện đưa “tên tuổi” hội Tam Hoàng lên bản đồ tội phạm nước Mỹ (ít nhất là trong nhận thức chính thống) là vụ thảm sát bằng súng tại nhà hàng mang tên Golden Dragon vào năm 1977, khiến 5 người chết và 11 người bị thương.

Hội Tam Hoàng: "Vòi" tội ác vươn khắp thế giới - 2

Nhà hàng Golden Dragon ở San Francisco, nơi xảy ra vụ thảm sát năm 1977, ghi “dấu ấn” hội Tam Hoàng trên đất Mỹ

Trong số 5 người thiệt mạng có 2 du khách và không ai trong số họ là thành viên của băng đảng. Sự kiện này dẫn đến sự ra đời của Ban phòng chống tội phạm châu Á của San Francisco.

Lọt vào bình chọn của Forbes

Cuối tháng 10/2015, doanh nhân Hong Kong giàu có Wong Yuk-kwan được thả sau 38 ngày bị bắt cóc đòi tiền 9 triệu USD tiền chuộc thông qua giao dịch bằng tiền ảo bitcoin.

Các thám tử Đài Loan và Hong Kong tin rằng Tre xanh Thống nhất, một nhóm những băng đảng tội phạm lớn nhất ở Đài Loan, được thuê làm vụ này, trong lúc nạn nhân đang phải theo đuổi một vụ xử án.

Ông Yul-Kwan mất tích từ cuối tháng 9 và bị giam giữ suốt hơn 1 tháng, bị còng tay, bịt mắt và vứt trên giường trong một ngôi nhà bỏ hoang ở phía tây Đài Loan. Cảnh sát cho biết những kẻ bắt cóc nhiều lần lấy thuốc lá đang cháy gí vào mặt con tin.

Với căn cứ hoạt động chính tại Đài Loan, Tre Xanh Thống nhất, một trong 3 nhánh chính của của hội Tam Hoàng và là một trong những nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới, nhúng tay vào mọi loại hoạt động bất hợp pháp.

Không chỉ bắt cóc đòi tiền chuộc, nhóm tội phạm gồm 10.000  thành viên này còn nhúng tay vào các hoạt động vay nặng lãi, điều hành bán dâm, buôn bán vũ khí, buôn bán người và ma túy trên toàn thế giới. Năm 2008, tạp chí Mỹ Forbes xếp Tre Xanh Thống nhất vào nhóm những băng đảng nguy hiểm nhất thế giới.

Tre Xanh Thống nhất ra đời từ những năm 1950, do những người Trung Quốc đại lục chạy trốn sang đảo Đài  Loan theo chính quyền Quốc dân đảng mà Tưởng Giới Thạch lập nên. Tre Xanh Thống nhất có quan hệ thân thiết với nhiều quan chức trong chính quyền, nhóm 14K và các băng đảng yakuza của Nhật Bản, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin.

Trong những năm gần đây, các chi nhánh và thành viên hội Tam Hoàng vươn tầm hoạt động sang cả Mỹ Latin. Chính quyền Panama vào tháng 2/2015 đã phát hiện một kế hoạch của hội Tam Hoàng nhằm thiết lập một máy chủ ở nước này để hỗ trợ một trang web lừa đảo.

Tháng 8/2012, khoảng 180 thành viên của hội bị bắt ở Philippines và trục xuất về Đài Loan sau khi bị chính quyền Philippines phát hiện âm mưu lập căn cứ cho chiến dịch lừa đảo ở nước này. Cơ quan an ninh Đài Loan còn tin rằng hoạt động buôn ma túy của Tre Xanh Thống nhất vươn đến cả Triều Tiên, BBC đưa tin.

Không chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, hội Tam Hoàng ở Đài Loan còn hoạt động chính trị. Cựu thủ lĩnh Chang An-lo của hội này, biệt danh “Sói Trắng”, là người ủng hộ Đài Loan và Trung Quốc đại lục hợp nhất chính trị.

Chang An-lo lập ra nhóm chính trị mang tên Đảng Thúc đẩy Thống nhất Trung Quốc, để thực hiện các chương trình phản biểu tình của các nhà hoạt động sinh viên hồi tháng 3 và tháng 4 năm 2014 nhằm phản đối hiệp định thương mại Bắc Kinh – Đài Bắc gây tranh cãi.

Địa bàn của hội Tam Hoàng không chỉ giới hạn ở Hong Kong, Macau, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, mà còn vươn đến nhiều nước như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Anh, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Nam Phi, Úc, New Zealand, và cả Việt Nam trước năm 1975.

______________

Đón đọc bài tiếp theo: Hội Tam Hoàng ngày nay: Hàng chục nghìn người "vô hình"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Minh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN