Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố"

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao - đó là tình trạng phổ biến của nhiều học sinh khi đến trường tại Hà Nội.

Từ ngày 6-10.4, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuần tra, nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các khu vực xung quanh trường học trên địa bàn TP.Hà Nội. Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe gắn máy, xe đạp điện sẽ bị nhắc nhở và xử lý, thông báo tới nhà trường để có biện pháp giáo dục.

Đến ngày 10.4, cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Liên quan đến cao điểm xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm đối với học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ phối hợp tích cực với nhà trường, có những biện pháp phù hợp để nhắc nhở và phê bình học sinh. Qua khảo sát cho thấy đa phần học sinh đồng tình ủng hộ và cam kết chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 1
Vài năm trở lại đây, xe đạp điện là phương tiện đi lại, đến trường của nhiều học sinh, sinh viên thành phố.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 2
Tuy nhiên, nhiều học sinh trên địa bàn Hà Nội điều khiển xe đạp điện mất an toàn như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu…
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 3
Tại Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều em học sinh phóng xe đạp điện với tốc độ nhanh, đầu không đội mũ bảo hiểm khi đến trường.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 4
Một số em lại treo mũ bảo hiểm trên xe mà không đội.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 5
Trên phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh đi xe đạp điện “đua” cùng xe máy.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 6
Nhiều học sinh đi xe đạp điện vô tư đầu trần lượn phố.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 7
Nam sinh chở bạn đến trường, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 8
Xe có tốc độ nhanh và người điều khiển cũng cần phải thành thạo để hạn chế va chạm trên đường.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 9
Kẻ có mũ, người đầu trần khi đến trường.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 10
Những chiếc xe điện liên tục được thiết kế thay đổi mẫu mã mới nhìn như xe tay ga mini.
Học sinh Thủ đô vô tư đầu trần, phóng xe đạp điện "bát phố" - 11
Dù chưa áp dụng phạt, nhưng một số học sinh vẫn có ý thức đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, vì sự an toàn của bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN