HN xây nhà máy nước mới “gánh đỡ” đường ống Sông Đà

TP Hà Nội đã quyết định xây dựng Nhà máy Nước mặt Sông Hồng để “hỗ trợ” cho đường ống nước Sông Đà liên tục gặp sự cố thời gian qua.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt Sông Hồng có công suất dự kiến đến năm 2020 là 300.000m3/ngày đêm, đến năm 2030 là 450.000m3/ngày đêm và năm 2050 đạt 600.000m3/ngày đêm.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng nhà máy nước mặt mới căn cứ nhu cầu dùng nước theo quy hoạch và cũng để đảm bảo an toàn cấp nước, hạn chế ảnh hưởng của tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch từ Hòa Bình về Hà Nội.

Ông Lê Văn Dục – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Thành phố Hà Nội rất lo lắng về đường ống nước Sông Đà. Việc xây dựng Nhà máy Nước mặt Sông Hồng cũng để đỡ cho tuyến Sông Đà. Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu cấp nước của 4 quận nội thành và 3 huyện dọc theo trục đường QL32”.

Đây sẽ là nguồn cấp nước sạch thứ 3 cho Thủ đô Hà Nội sau nguồn cung nước ngầm 600.000m3/ngày đêm và Nhà máy nước Hòa Bình 300.000m3/ngày đêm.

HN xây nhà máy nước mới “gánh đỡ” đường ống Sông Đà - 1

Dự án xây dựng Nhà máy Nước mặt Sông Hồng được kỳ vọng góp phần đảm bảo an toàn cấp nước cho Thủ đô, sau những sự cố xảy ra với đường ống nước sông Đà

Dự án xây dựng Nhà máy Nước mặt Sông Đà được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty CP Nước mặt Sông Hồng làm chủ đầu tư. Đây là công ty cổ phần gồm 3 cổ đông chính, trong đó có Công ty Nước sạch Hà Nội.

Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, trên phạm vi Công ty đang quản lý cần khoảng 730.000m3 nước/ngày đêm vào năm 2016. Với năng lực cung cấp như hiện tại, năm 2016 sẽ thiếu khoảng 48.000m3/ngày đêm và thiếu 58.000m3/ngày đêm vào năm 2017.

Do tuyến đường ống cấp nước Sông Đà hiện đang yếu nên không thể phát đủ công suất 300.000m3 nước/ngày đêm như thiết kế. Vì vậy, cần gấp rút đầu tư một nhà máy nước mới để giảm áp lực nước sạch cho thành phố.

Ông Lê Văn Dục cho biết, rút kinh nghiệm từ việc quản lý xây dựng dự án đường ống nước sạch Sông Đà, cơ quan quản lý nhà nước sẽ giám sát, phê duyệt chặt chẽ từ thiết kế kỹ thuật đến việc thực hiện dự án chứ không phó mặc cho chủ đầu tư.

28km đường ống nước sạch từ Nhà máy Nước mặt Sông Hồng cũng sẽ được làm bằng gang dẻo thay vì nhựa thủy tinh như đường ống nước Sông Đà. Theo ông Lê Văn Dục, đây là vật liệu vừa kinh tế, vừa bền và dễ sửa chữa khắc phục khi xảy ra sự cố. Đường ống nước sẽ được chôn ở độ sâu 1,5m thay vì 6m như đường ống nước Sông Đà, để hạn chế khó khăn mỗi khi cần khắc phục sự cố”.

Dự án Nhà máy Nước mặt Sông Hồng có tổng mức đầu tư 3.692 tỉ đồng được đặt tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tổng chiều dài đường ống là 28km.

Dự án sẽ được khởi công vào quý I năm 2016. Đến năm 2020, nhà máy đạt công suất 300.000m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước cho khu vực phía Nam sông Hồng. Bao gồm các quận nội thành và khu vực phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc đường QL32.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN