HN: Xác hai mẹ con buộc vào nhau trôi sông

Thi thể một phụ nữ 31 tuổi và một bé trai 5 tuổi buộc vào nhau vừa được phát hiện trên sông.

Trưa 12/3, ngư dân ở xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện thi thể một thai phụ và một bé trai trôi trên sông.

Vào thời điểm trên, khi đang đánh cá, ngư dân tại đây phát hiện 2 thi thể trôi lập lờ trên mặt nước trong tư thế buộc vào nhau. Những người này liền vớt xác các nạn nhân lên rồi báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã Quảng Bị đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

Cách nơi phát hiện thi thể hai nạn nhân chừng 100m, vẫn còn một đôi dép để lại trên bờ cống.

Bước đầu xác định, đây là xác chết của hai mẹ con. Người phụ nữ là Nguyễn T.T. (SN 1982) và con trai là Vũ V.H. (SN 2008) đều là người trong xã.

Theo lời một số người dân, cách đây mấy ngày, không hiểu vì sao chị T. bế con bỏ nhà đi. Gia đình chị tìm mấy ngày nay nhưng không thấy. Cho đến khi xác hai mẹ con được phát hiện trên sông.

Trên đoạn sông này có nhiều cống tiêu nước công suất lớn. Nhưng vì đang mùa khô, cống đóng, hai thi thể đã không trôi đi xa mà chỉ nổi lập lờ trên sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN