Hà Nội: Nổ lớn trước cửa công an phường

Đang ngồi ở trong nhà, người dân ở phố Bạch Mai nghe thấy một tiếng nổ lớn như “bom” vang lên từ bốt điện bên kia đường.

Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 6.5, tại khu vực bốt điện, địa chỉ 127 phố Bạch Mai (trước trụ sở Công an phường Cầu Dền), quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
 
Vào thời điểm trên, người dân ở gần khu vực bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ bốt điện bên đường. Khi người dân chạy ra thì thấy mùi khét lẹt bốc ra từ bốt điện.
 

Hà Nội: Nổ lớn trước cửa công an phường - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ bốt điện ở phố Bạch Mai.

Bà Nguyễn Thị Thu (42 tuổi), người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm xảy ra sự việc bà nghe thấy hai tiếng nổ lớn giống như “bom” phát ra từ bốt điện. Bà Thu cùng gia đình chạy ra đường thì thấy một thanh nhôm ở tầng 3 của trụ sở Công an phường Cầu Dền chạm vào bốt điện. Khói ở bốt điện bốc lên nghi ngút.
 
“Sau đó ít phút tôi thấy một thanh niên chạy từ trụ sở công an ra phía đường. Tay thanh niên bị chảy nhiều máu. Khoảng 30 phút sau, 1 xe cứu thương tới hiện trường. Nhiều người dân ở gần khu vực cũng tập trung theo dõi rất đông”, bà Thu nói.
 
Theo bà Thu, khi bà ra ngoài nhìn lên trên trụ sở công an, phát hiện một mảng tường bên ngoài lan can tầng 3 đã bị cháy xém đen kịt. Ngay sau đó, khu phố Bạch Mai bị mất điện. Lực lượng chức năng cũng có mặt cấm đường, điều tiết giao thông ở gần khu vực.
 

Hà Nội: Nổ lớn trước cửa công an phường - 2

Sau vụ nổ, tuyến phố Bạch Mai đã bị ùn tắc.

Thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc, tại khu vực tầng 3 trụ sở Công an phường Cầu Dền có một nhóm công nhân đang tháo dỡ khung nhôm. Trong quá trình làm việc, do bất cẩn, những công nhân này đã chạm thanh nhôm vào đường dây điện khiến bốt điện phát nổ.
 
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực lan can tầng 3 trụ sở Công an phường Cầu Dền chỉ cách trụ điện chừng 2 mét. Khi xảy ra sự việc, toàn bộ khu vực phía trước trụ sở Công an phường Cầu Dền được nhiều công an phong tỏa. Một xe cấp cứu có mặt, lưng quay vào cổng trụ sở nằm chờ sẵn. Bên trong sảnh tầng 1 cũng xuất hiện nhiều nhân viên y tế. Trong quá trình ghi hình, phóng viên đã bị một số người ngăn cản, không cho chụp ảnh hiện trường.
 
Cho tới thời điểm 18h20 cùng ngày, chiếc xe cấp cứu trên vẫn chưa di chuyển. Phố Bạch Mai đã lưu thông trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN