HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm

Do năm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nên trong đêm giao thừa, thay vì đi đến những điểm vui chơi công cộng, người dân lại đổ xô đi lễ chùa trong đêm.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 1

Khoảng 12 giờ 30 đêm ngày 28/1 (tức mùng 1 Tết), chỉ nửa giờ sau thời khắc giao thừa, hàng ngàn người dân đã cùng nhau  tới chùa Quán Sứ (Hà Nội) để cầu mong hạnh phúc, viên mãn đến với gia đình trong năm mới.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 2

Nhiều người thắp hương thành kính nguyện cầu cho năm mới an lành, vạn sự như ý.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 3

Khói bay nghi ngút trong sân chùa Quán Sứ. Đến khoảng 1 giờ sáng, lượng người đổ về càng đông.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 4

Năm nay do Tp. Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nên trong thời khắc giao thừa, rất đông người dân đã đổ xô đi lễ chùa thay vì tới các địa điểm vui chơi công cộng.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 5

Dòng người nườm nượp đổ về chùa Quán Sứ để cầu bình an, tài lộc trong năm Đinh Dậu.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 6

Bên trong tam điện không còn chỗ trống.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 7

Tại các cửa ra vào, người dân phải chen nhau mới tìm được lối đi.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 8

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 9

Người dân thành kính lễ Phật trong những thời khắc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu.

HN: Không bắn pháo hoa, người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm - 10

Phía ngoài cổng chùa, có rất đông người bán muối và diêm, theo quan niệm dân gian muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn cho gia đình, giá mỗi gói muối kèm 1 bao diêm là 10.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN