HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập

Gần 100 hộ dân ở Hà Nội nhiều năm qua sống trong thấp thỏm, sợ hãi bởi nguy cơ đổ sập ở những khu tập thể cũ nát.

Nằm trên địa bàn quận Ba Đình, hai khu tập thể E6 Thành Công và C8 Giảng Võ thuộc sở hữu của nhà nước có tuổi đời trên dưới 40 năm, cũ nát, nứt toác và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Do độ lún nứt quá lớn nên nhiều mảng trần, lan can cũng trong tình trạng nham nhở. Bà Bích (khu tập thể C8) cho biết, gia đình bà đã hàng chục năm sống trong sự sợ hãi do tình trạng nứt toác của khu nhà.

Ông Điềm, sống tại tầng 5 của khu tập thể C8 cho biết, mỗi lần đi lại ông đều cảm nhận được sự rung, lắc do cầu thang không còn bám vào bức tường chịu lực của ngôi nhà. "Cách đây một tháng, chúng tôi có nghe nói sẽ di dời các hộ dân ở khu vực cầu thang số 3 nhà C8 xuống khu Văn Điển để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn chuyển tới những khu vực trong nội thành để tiện cho việc con cháu đi làm và học hành. Nếu giờ chuyển đi xa, mọi thứ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn nên không ai muốn chuyển. UBND TP. Hà Nội đã cho các đơn vị thi công xuống đây gia cố lại ngôi nhà bằng các cột sắt định hình để chống sập", ông Điềm chia sẻ.

Tại nhà E6, tình trạng xuống cấp của khu tập thể cũng đáng lo ngại. Dọc dãy hàng lang, hệ thống tường lan can hoen ố. Trên trần nhà, mái hiên bong tróc thành từng mảng lớn, để lộ miếng thép đan. Nhiều chỗ thủng lộ cả cốt thép.

Bà Dương Thị Khánh Hoà, tổ trưởng tổ dân phố số 59 cho hay, tình trạng lún nứt diễn ra từ năm 2004. Ban đầu chỉ như một đường chỉ nhưng đến khi cầu thang và tường đỡ tách nhau khoảng 1 cm, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị với Xí nghiệp nhà Ba Đình. Hai tháng sau có người xuống kiểm tra nhưng không thấy phản hồi lại.

Đến năm 2008, dầm đỡ trần nhà và ban công bị nứt, trong đó tầng 4 và tầng 5 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hộ dân ở hai tầng này đã phải chung tiền xây dựng các cột chống đỡ. Năm 2012, tường và cầu thang đi lại nứt toác  5- 7 cm, chúng tôi tiếp tục kiến nghị. Đến cuối tháng 6 năm 2013, chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị thi công xuống làm các cột sắt định hình để chống sập.

Trước đó, ngày 24/6/2013, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý về nhà nguy hiểm chung cư C8 tập thể Giảng Võ và E6 Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).

Ông Nguyễn Thế Thảo giao Giám đốc Sở Xây dựng HN chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm định và chất lượng công trình nhà C8 tập thể Giảng Võ và E6 tập thể Thành Công. Xác định bố trí quỹ nhà tái định cư hiện có để thực hiện việc di chuyển các hộ dân theo quy định về xử lý nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ. Chỉ đạo tháo dỡ công trình nguy hiểm, đảm bảo trật tự trị an.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo UBND quận Ba Đình khẩn trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Giảng Võ, Thành Công, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 7.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 1

Khu tập thể C8 Giảng Võ (quận Ba Đình) được xây dựng từ năm 1974, có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Hiện tại, khu tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 2

Tường bao quanh nối liền cầu thang với nhà ở của các hộ dân đã bị nứt và được UBND TP Hà Nội gia cố bằng những cột sắt định hình.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 3

Giấy thông báo hạn chế đi lại của đơn vị thi công sửa chữa tại khu vực nhà C8.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 4

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 5

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 6

Bê tông nứt toác, bong tróc chỉ còn trơ lại cốt thép.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 7

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 8

Đoạn tường nối giữa hai căn hộ bị "xé" toạc.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 9

Khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) được được xây dựng từ đầu những năm 1970, nay cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là khu nhà E6. Khu nhà được đánh giá là "có thể sập bất cứ lúc nào" này là nơi sinh sống của 75 hộ gia đình, trong đó trong đó 30 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp. 

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 10

 Đây cũng là khu tập thể được UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc gia cố chống sập và chống lún.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 11

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 12

Mặc dù đã được gia cố nhưng trên tầng nhà vẫn xuất hiện nhiều vết nứt (Ảnh chụp tại nhà 103). 

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 13

Khu vực cầu thang vẫn còn những vết nứt kéo dài, mặc dù đã có cột thép định hình.

HN: Run rẩy sống trong nhà chờ sập - 14

Bà Dương Thị Khánh Hòa, tổ trưởng tổ 59 nhà E6, khu tập thể Thành Công, Ba Đình cho biết, tình trạng nhà nứt, lún như thế này đã diễn ra từ năm 2004. "Cơn bão số 2 vừa rồi, tôi và một số cán bộ trong phường đã đi vẫn động từng nhà nếu bão đổ bộ về Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận sẽ phải di dân ra khỏi khu vực này", bà Hòa chia sẻ thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Ninh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN