HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường

Cây xanh đổ, gãy hiện vẫn nằm ngổn ngang dưới lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội.

Trận dông lốc chiều 13.6, với sức gió giật lên đến cấp 9 tại Hà Nội đã khiến 2 người chết, ít nhất 7 người bị thương, hàng chục xe ô tô, hàng trăm xe máy hư hại. Tính đến chiều 16.6, trong 12 quận nội thành có 998 cây gãy đổ, tập trung vào cây rễ ăn ngang, rễ nông như muồng, bằng lăng (riêng 2 loại cây này đổ 572 cây).

Ba ngày sau trận dông lốc, theo ghi nhận của PV, cây xanh đổ gãy trên nhiều tuyến phố vẫn chưa được thu dọn hết, nằm ngổn ngang dưới lòng đường, trên vỉa hè.

HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 1
Cành cây to gãy gập, treo lơ lửng gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cây xanh Hà Nội - cho biết: "3 ngày qua, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu dọn cây gãy, đổ làm cản trở giao thông ở những quận nội thành. Do số lượng cây đổ quá nhiều nên chúng tôi chưa thể thu dọn hết ở vỉa hè. Trước mắt, chúng tôi đang ưu tiên thu dọn cây trên các tuyến phố chính".

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có công điện yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp với lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… khẩn trương tập trung lực lượng, máy móc, thiết bị tổ chức thu dọn các cây đổ, cành gãy trên các tuyến đường, phố.

Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh cây gãy, đổ trên đường phố Thủ đô ngày 16.6:
 
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 2
Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, cây gãy đổ vẫn ngổn ngang ven hồ Linh Đàm.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 3
Một cây điệp đổ ra lòng đường mới được cưa phần ngọn.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 4
Cây đa cổ thụ đổ ở 777 Giải Phóng chắn hết vỉa, cành cây vẫn lởm chởm dưới lòng đường.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 5
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 6
Trên đường Kim Ngưu, một trong những tuyến đường nhiều cây đổ nhất.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 7
Trên đường Phạm Ngọc Thạch, thân của cây xà cừ cổ thụ nghiêng ra chắn hết 1/3 đường đoạn cầu Trung Tự.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 8
Nhiều cây sấu đổ vẫn nằm ngổn ngang trên đường Khuất Duy Tiến.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 9
Người đi bộ phải cúi gập người đi qua cây hoa sữa đổ trên đường Xã Đàn.
HN: 3 ngày sau dông lốc, cây đổ vẫn ngổn ngang trên đường - 10
Công nhân Xí nghiệp môi trường Thanh Trì thu dọn cành cây gãy ở ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Khuất Duy Tiến. Anh Nguyễn Văn Tiến, Đội phó Đội môi trường của xí nghiệp cho hay, công việc thường ngày của công nhân xí nghiệp là thu gom rác thải, nhưng trong 3 ngày nay, 100% công nhân của xí nghiệp đã được huy động để thu dọn cây xanh đổ gãy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Giông lốc khủng khiếp tại Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN