Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo

Thả cá chép trong ngày lễ ông Công ông Táo là một nét đẹp trong văn hóa dân tộc. Bên cạnh những hình ảnh đẹp tiễn ông Táo về trời, đâu đó vẫn còn không ít hành động vô tình làm cho nét văn hóa này trở nên "xấu xí".

Có mặt trên cầu Chương Dương, Long Biên (Hà Nội) trong ngày 3/2/2013 (tức 23 tháng chạp), ai cũng dễ dàng bắt gặp cảnh người dân phóng rác bừa bãi sau khi thả cá chép, tro cốt, vàng mã xuống sông.

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 1

Tại cầu Chương Dương, chân hương, hoa cúng được người đàn ông này ném thẳng xuống sông Hồng

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 2

Sau ngày tiễn ông Công, ông Táo, bờ sông Hồng thành bãi rác

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 3

Cách đó không xa, dưới chân cầu Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội), một phụ nữ vô tư thả chân hương, cành lộc xuống sông...

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 4

Thậm chí có người đứng trên câu thả tro xuống sông

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 5

Lan can cầu Long Biên thành nơi treo túi ni-lông sau khi những chú cá chép được phóng sinh

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 6

Còn dưới chân cầu, rác chất thành đống

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 7

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 8

Cùng lúc này, trên cầu Chương Dương, sư thầy Tịnh Giác (chùa Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) và các học trò lặng lẽ thu gom túi ni-lông, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người khác đã cùng chung tay bảo vệ môi trường

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 9

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 10

Dưới bến sông, một số người dùng hộp nhựa, bát nhựa để thả cá chứ không dùng túi ni-lông

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 11

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 12

Trong khi đó, tại Hồ Giảng Võ, một số bạn trẻ tổ chức chương trình Cá xanh 2013 với nội dung đổi túi ni-lông lấy bao lì xì may mắn. Hành động này được rất nhiều người dân ủng hộ.

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 13

Câu slogan khá ấn tượng của nhóm bạn trẻ tại hồ Giảng Võ

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 14

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo - 15

Tại TP.HCM, ngày ông Công ông Táo năm nay, nhiều người chọn chùa chiền làm nơi phóng sinh cá chép. Theo họ, thả cá chép trong chùa vừa để những chú cá không bị những người săn cá bắt trở lại, đồng thời có thể bỏ túi ni-lông, rác thải đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ môi trường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN