Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm

Hàng nghìn m2 nhà xưởng, rất nhiều máy móc... cháy đen sau vụ cháy xưởng nến kinh hoàng suốt đêm qua tại Hải Phòng.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm - 1

Máy móc, thiết bị cháy đen trong xưởng nến

Sáng nay (25/7), tại khu vực nhà xưởng sản xuất nến của Công ty TNHH Aroma Bay Candles, ở đường 355, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng khói vẫn bốc lên. Tại hiện trường, các chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn miệt mài phun nước vào đám cháy nhằm dập tắt hoàn ngọn lửa.

Cả một khu vực nhà xưởng rộng mênh mông hàng nghìn m2 cùng rất nhiều máy móc, thiết bị, thành phẩm cháy đen trong vụ cháy. Đám cháy khiến toàn mái tôn, cửa kính của nhiều dãy nhà xưởng bị thổi bay.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tới hiện trường kiểm tra mức độ thiệt hại của vụ cháy. Ông Tùng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Khoảng 19h ngày 24/7, tại xưởng sản xuất nến của Công ty TNHH Aroma Bay Candles  đã bốc cháy dữ dội. Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã huy động 30 phương tiện cùng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa suốt đêm.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy PV Báo Giao thông ghi nhận sáng 25/7:

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm - 2

Ông Nguyễn Văn Tùng (thứ 2 bên trái) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra hiện trường vụ cháy

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm - 3

Chiến đấu với "giặc lửa" suốt đêm, một số chiến sĩ PCCC mệt mỏi tranh thủ ngủ ngay trên nền xi măng

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm - 4

Hoặc tranh thủ chợp mắt trong xe 

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy xưởng nến suốt đêm - 5

Sáng 25/7, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC vẫn kiên trì phun nước, dập tắt đám cháy còn âm ỉ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN