Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn

Sợ không mua được vé sau đợt nghỉ Tết Bính Thân 2016 nhiều người đã vội trở lại Sài Gòn dù ngày nghỉ vẫn còn.

Ngày 11.2 (mùng 4 Tết) hàng ngàn người từ các tỉnh đã trở lại TP.HCM để chuẩn bị làm việc, học tập sau đợt nghỉ Tết Bính Thân 2016.

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 1

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 2

 Sợ không mua được vé sau đợt nghỉ Tết Bính Thân 2016 nhiều người đã vội trở lại Sài Gòn dù ngày nghỉ vẫn còn.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc với lỉnh khỉnh hành lý đã trở lại TP.HCM để làm việc. Khu vực ga quốc nội hàng ngàn người sau khi lấy hành lý đã ra phía trước sảnh để đón taxi, số khác được người thân đến đón bằng ô tô, xe máy về.

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 3

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 4

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 5

:Hành khách trở lại TP.HCM tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chị Nguyễn Thị Thanh quê Bình Định cho biết: “Hôm nay cả gia đình cùng đi máy bay vào lại Sài Gòn. Theo lịch nghỉ Tết thì còn nghỉ 4 ngày nữa nhưng do những ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết đã không còn vé nên gia đình phải đi vào ngày hôm nay. Đi sớm có thời gian nghỉ ngơi, dọp dẹp lại nhà cửa và thăm một số người thân, bạn bè ở lại Sài Gòn ăn Tết”.

Càng gần về trưa các chuyến bay liên tục đáp xuống sân bay. Rất nhiều hành khách các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Vinh… ra trước sảnh chờ xếp hàng dài để đến lượt đón taxi. Tại đây, có rất đông lực lượng an ninh của sân bay cũng như lực lượng công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông nên dù đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 6

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 7

Nhiều người cho rằng, vào lại Sài Gòn sớm hơn đợt nghỉ nhằm có thời gian nghỉ ngơi, dọp dẹp lại nhà cửa và thăm một số người thân, bạn bè ở lại Sài Gòn ăn Tết

Trong khi đó tại bến xe miền Đông, nhiều người các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi cũng chấp nhận vào sớm vì sợ không mua được vé xe. Nhiều người còn mang mứt Tết, bánh tét, bánh chưng và các đặc sản quê hương để làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp.

“Tôi cũng mùng 8 mới làm lại nhưng năm nay phải vào sớm vì mấy ngày này ít người đi. Nhớ năm ngoái phải chen lấn ngồi ngay lối đi của xe khách, không có chỗ co chân nhưng phải trả vé giường nằm nên năm nay rút kinh nghiệm đi sớm”, anh Huỳnh Văn Trung (quê Quảng Ngãi) nói.

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 8

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 9

Hành khách xếp hàng chờ đón taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Sơn quê Hoài Ân, Bình Định cho biết: “Tết về cũng khổ nhưng đi vào càng cực hơn. Phải ngồi vật vờ, chen lấn nhau trên xe với mức giá “cắt cổ”. Ở quê cũng chỉ có vài xe khách chạy nếu không đi nhà xe họ bỏ lại mình bị trễ làm nên phải đành chấp nhận. Năm nay nhiều nhà xe đã hét giá gần gấp 3 ngày bình thường vào ngày mùng 6, mùng 7 Tết nên tôi vào sớm hơn”.

Hết 3 ngày Tết, người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn - 10

Tại đây, có rất đông lực lượng an ninh của sân bay cũng như lực lượng công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông nên dù đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Cũng trong ngày mùng 4 Tết, tại khu vực bến xe miền Tây theo ghi nhận của PV hành khách không tăng. Chỉ vài xe chạy vào bến trả khách nhưng trên xe cũng không kín chỗ. Lý giải về điều này, bảo vệ bến xe cho biết, đa số người dân ở các tỉnh miền Tây chọn phương tiện di chuyển xe máy, số khác di chuyển xe khách ở các tuyến cự ly dài như Kiên Giang, Cà Mau nhưng phải mùng 7, hoặc sáng sớm mùng 8 mới lên lại TP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN