Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Đà Nẵng

Sự kiện: Tin nóng

Sáng 4.10, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi kiểm tra tình trạng cá chết tại kênh Đa Cô (quận Liên Chiểu), ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của tình trạng cá chết hàng loạt là do thiếu oxy.

Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Đà Nẵng - 1

Nguyên nhân ban đầu cá chết hàng loạt tai dòng kênh Đa Cô bốc mùi nồng nặc tại khu vực phường Hoà Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) là do thiếu oxy.

Theo ông Mã, trên tuyến kênh Đa Cô lâu nay đã có tình trạng bùn lắng, mà nguyên nhân là do nước thải từ người dân đổ vào cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài nên dẫn đến hàm lượng oxy trong nước thấp dưới ngưỡng bình thường khiến cá chết.

Trước đó, trong hai ngày 1 và 2.10, người dân khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phản ánh hiện tượng cá chết hàng loạt dọc kênh Đa Cô. Cá chết với số lượng lớn bốc mùi hôi thối nồng nặc, buộc người dân báo cho chính quyền địa phương để tiến hành vớt xác cá. Ban đầu, người dân thấy cá lác đác chết gần khu vực một nhà máy sát bờ kênh Đa Cô. Đến ngày 2.10, số lượng cá chết ngày càng nhiều hơn. Phía Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã huy động nhiều công nhân vớt xác cá, phun chế phẩm khử mùi, hạn chế ô nhiễm, đưa đi chôn lấp.  Đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN