Hành trình tù oan của cựu sinh viên

Đang là sinh viên tại của Trường ĐH Kinh tế Nha Trang, anh Trương Hoàng Hiếu bị TAND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tuyên án 5 năm tù giam oan sai.

Cựu sinh viên Trương Hoàng Hiếu (SN 1983, trú tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) từ khi bị bắt tạm giam đến ngày hưởng tự do phải chịu ngồi tù oan 884 ngày.

Trong vòng 6 năm qua, anh Hiếu đã phải chịu nhiều phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, sau đó đòi bồi thường oan sai, gây sự quan tâm trong dư luận Sóc Trăng gần đây.

Vô tội


Như tin đã đưa, khởi nguồn vụ án bắt đầu từ khoảng 21h ngày 1/12/2006 khi xảy ra một vụ ẩu đả.

Những người liên quan bao gồm: Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Xuân Kiền, Chiêm Hoàng Nhanh, Nguyễn Hoàng Dinh, Trần Trung Hiếu, Thanh và Du đi trên 3 chiếc mô tô đến nhà anh Trương Hoàng Hiếu, (tại ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện). Giữa Tèo và Trương Hoàng Hiếu xảy ra ẩu đả.

Hành trình tù oan của cựu sinh viên - 1

Anh Trương Hoàng Hiếu đứng phía trước hiện trường xảy ra vụ ẩu đả bắt nhầm người

Lúc này, ông Trương Hoàng Khải (bố Hiếu) cầm gậy đi ra, Tèo lập tức bỏ chạy.

Hiếu chạy vào trong hàng râm bụt, lấy một con dao rượt đuổi Tèo thì gặp Chiêm Hoàng Nhanh và tiếp tục xảy ra xô xát.

Cơ quan điều tra kết luận: ‘Hiếu đã cầm dao chém vào Chiêm Hoàng Nhanh khiến anh này bị tổn hại sức khỏe 25%’.

Hiếu bị truy bắt tạm giam và bị VKS truy tố tội “cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra và nhiều lần xét xử không thể buộc tội Hiếu.

Và vụ án này vẫn chưa tìm ra hung thủ chém trọng thương anh Chiêm Hoàng Nhanh.

Quay trở lại những ngày tháng oan sai của vụ án:

Ngày 17/7/2007, anh Hiếu bị Công an huyện Mỹ Tú khởi tố về tội ‘cố ý gây thương tích’.

Ngày 9/8/2007, Hiếu chính thức bị bắt tạm giam. Ngày 15/2/2008, phiên tòa sơ thẩm TAND huyện Mỹ Tú tuyên án 5 năm tù giam đối với Hiếu.

Tại phiên tòa này, Hiếu một mực cho rằng mình hoàn toàn vô tội. Người gây ra thương tật đến 25% cho anh Nhanh là một người khác.

Cũng tại phiên tòa, Võ Văn Kim (SN 1982, trú tại xã Hồ Đắc Kiện) được tòa mới đến tham dự với tư cách là nhân chứng.

Kim đã tự khai tội lỗi chém anh Nhanh là do mình gây ra. Tuy nhiên, tòa án không thể chứng minh và bác bỏ lời nhận tội của Kim.

Chính từ đây, dẫn đến vụ án oan sai tiếp tục diễn ra suốt nhiều năm, gây ra hậu quả đáng tiếc cho cựu sinh viên Trương Hoàng Hiếu.

Sau khi gia đình Hiếu kháng cáo, ngày 20/5/2008, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm TAND huyện Mỹ Tú, trả hồ sơ và buộc điều tra lại từ đâu.

Ngày 27/2/2009, TAND huyện Mỹ Tú xét xử phiên tòa sơ thẩm lần 2, vẫn tiếp tục tuyên anh Hiếu 5 năm tù giam.

Không chấp nhận, gia đình Hiếu lại tiếp tục kháng cáo.

Ngày 9/2/2010, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phiên tòa phúc thẩm lần thứ 2, tiếp tục tuyên hủy án sơ thẩm TAND huyện Mỹ Tú, trả hồ sơ và yêu cầu điều tra lại theo thủ tục chung.

Liên quan đến vụ việc, LS Hoàng Văn Quyết – Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Kết thúc phiên tòa, thay vì tuyên thân chủ của tôi tự do trước tòa, cơ quan điều tra cho bắt anh Hiếu tạm giam 3 ngày sau đó mới cho tại ngoại”.

Ngày 10/9/2010, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trương Hoàng Hiếu với lý do: Hết hạn điều tra mà không thể kết tội.

Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2010, Trương Hoàng Hiếu mới chính thức nhận được quyết định này.

Bác bỏ yêu cầu bồi thường nửa tỷ đồng.

Thoát ra những tháng ngày con chìm trong oan trái, gia đình anh Hiếu đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu TAND huyện Mỹ Tú bồi thường những tổn thất do xét xử sai gây ra.

Tổng cộng thời gian Hiếu bị bắt tạm giam và số ngày tại ngoại là 1.211 ngày.

Hành trình tù oan của cựu sinh viên - 2

Hai bản án Phúc thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bố hủy án sơ thẩm đối với bị can Trương Hoàng Hiếu

Trong năm 2011, nguyên đơn là anh Trương Hoàng Hiếu và bị đơn là TAND huyện Mỹ Tú đã có nhiều lần thương lượng.

Số tiền mà tòa án huyện Mỹ Tú chấp thuận đền bù cho anh Hiếu là gần 130 triệu đồng.

Tuy nhiên, không chấp nhận thỏa thuận trên, anh Hiếu làm đơn khởi kiện TAND huyện Mỹ Tú.

Ngày 30/8/2012, TAND huyện Mỹ Tú xét xử phiên tòa sơ thẩm về việc: “Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra”.

Anh Trương Hoàng Hiếu yêu cầu tòa án bồi thường những khoản tổn thất trong suốt thời ngồi tù oan, bao gồm: Chi phí học Đại học 4 năm; tổn thất tinh thần trong suốt thời gian bị bắt ở tù; chi phí đi lại thăm nuôi…

Tổng số tiền anh Hiếu yêu cầu bồi thường là 524 triệu đồng.

Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm đã bác bỏ yêu cầu trên và chỉ đồng ý bồi thường tổng cộng là 168.200.563 đồng.

Không chấp nhận bản án sơ thẩm, anh Hiếu tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Ngày 18/1, phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử tuyên y án sơ thẩm, bác bỏ đơn khiếu kiện của cựu sinh viên Trường Hoàng Hiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN