Hãng tin Pháp vinh danh ông Putin là có người ảnh hưởng nhất năm 2014

Sự kiện: Vladimir Putin

Không lâu sau khi được trao danh hiệu nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của tap chí Mỹ Forbes, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tiếp tục được tôn vinh là người ảnh hưởng nhất năm 2014 do hãng tin Pháp AFP bình chọn.


Theo AFP, Tổng thống Nga Putin xứng đáng dẫn đầu danh sách các nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2014 bởi vai trò của ông trong các sự kiện như bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3, xung đột tại Ukraine cũng như quan hệ Đông-Tây kể từ sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ. 

Hãng tin Pháp nhận định, nhà lãnh đạo Nga, 62 tuổi là nhân vật trung tâm trong những biến động chính trị nổi bật nhất năm 2014. 

Hãng tin Pháp vinh danh ông Putin là có người ảnh hưởng nhất năm 2014 - 1  
 Tổng thống Nga Putin

 

Xếp ở vị trí thứ 2 là Thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, 43 tuổi. Các nữ sinh Nigeria bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc đứng ở vị trí thứ 3. Hai vị trên trong danh sách đều là những bất ngờ, phản ánh sự trỗi dậy của các nhóm phiến quân với tư tưởng cực đoan trong năm nay.

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng của AFP, những người có sức ảnh hưởng nhất năm 2014 còn bao gồm Giáo hoàng Francis; chủ nhân giải Nobel Hòa bình, cô bé 17 tuổi người Pakistan Malala Yusufzai; thủ lĩnh sinh viên biểu tình Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong); ông bà Diane và John, cha mẹ của nhà báo Mỹ bị Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết, James Foley...

Danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014 được khoảng 380 nhà báo tham gia bình chọn và vừa được công bố ngày 12.12.

Đây là năm thứ 2 AFP bình chọn danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới. Những người dẫn đầu danh sách năm 2013 là người tiết lộ chương trình do thám tình báo của Mỹ, Edward Snowden, lãnh đạo Iran Hassan Rouhani và nhà hoạt động nhân quyền Pakistan Malala Yusufzai.

Trước đó, hồi tháng 11,  tạp chí Forbes của Mỹ cũng bình chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyền lực nhất thế giới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Itar-tass) ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN