Hàng chục xe buýt công... phơi mưa nắng

Ông Ngô Văn Định - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa - ngày 28-2 cho biết đơn vị vừa có văn bản đề nghị giảm hoặc định giá lại 22 xe buýt bị ngưng hoạt động từ tháng 6-2014 đến nay. 


Năm 2003, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đội xe buýt chạy nội thành TP Nha Trang với kinh phí trên 30 tỉ đồng/năm. Đến tháng 6-2014, vì thua thầu trong cuộc đấu thầu xã hội hóa hoạt động xe buýt nên đội xe này gồm 44 chiếc phải ngừng hoạt động, dẫn đến 276 lao động mất việc. Đơn vị trúng thầu sau đó đã mua lại một nửa số xe buýt, số còn lại được tổ chức bán đấu giá.

Hàng chục xe buýt công... phơi mưa nắng - 1

Những chiếc xe buýt này nằm phơi mưa nắng đã 8 tháng nay


 Theo ông Định, giá khởi điểm chỉ trên 4,626 tỉ đồng, trong khi chứng thư thẩm định giá toàn bộ lô xe này trên 10,7 tỉ đồng. Đến nay, chưa có phiên đấu giá nào diễn ra. Việc bán đấu giá gặp khó vì loại xe này không thể cải hoán thành xe khách mà chỉ dùng để chở học sinh, công nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN