Hàn Quốc "thiến" kẻ ấu dâm bằng hóa chất

Hôm 3/1, Tòa án Seoul, Hàn Quốc lần đầu tiên ra lệnh áp dụng biện pháp “thiến” bằng hóa chất đối với một tội phạm ấu dâm.

Người đàn ông 31 tuổi họ Pyo này phải chịu mức án 15 năm tù giam và 3 năm điều trị bắt buộc bằng thuốc ức chế ham muốn sinh lý.

Đây là lần đầu tiên biện pháp này được áp dụng kể từ khi dự luật được thông qua vào tháng 7 năm 2011, cho phép điều trị bằng hormon hay còn gọi “thiến bằng hóa chất” đối với kẻ trên 19 tuổi phạm tội ấu dâm trẻ em dưới 16 tuổi nhiều lần.

Tên Pyo bị kết tội hiếp dâm 6 lần với 5 trẻ em mà tên này quen qua dịch vụ trò chuyện bằng điện thoại kể từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2012. Y đã dọa phát tán những đoạn phim quay cảnh hiếp dâm lên mạng, dùng vũ khí đe dọa nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Hàn Quốc "thiến" kẻ ấu dâm bằng hóa chất - 1

Kẻ phạm tội ấu dâm sẽ bị "thiến" bằng hóa chất ở Hàn Quốc

Qua kiểm tra y tế, tên này được chẩn đoán bị rối loạn ham muốn tình dục. Tháng 8/2012, các công tố viên đã yêu cầu Tòa án quận Nam Seoul y án “thiến bằng hóa chất” đối với Pyo.

Thẩm phán Kim Ki Young đưa ra phán quyết: “Pyo phạm tội ác liên tục trong một thời gian dài. Tòa án xét thấy bị cáo Pyo có nhận thức méo mó về tình dục và có ham muốn tình dục quá mức khiến hắn không thể kiểm soát hành vi tình dục của bản thân”.

Tòa án cũng ra lệnh công bố thông tin của tên này trong vòng 10 năm và y cũng phải đeo vòng chân theo dõi điện tử trong 20 năm sau khi rời khỏi nhà tù.

Hàn Quốc là nước đầu tiên ở châu Á áp dụng biện pháp “thiến hóa học” mặc dù Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan và bang California của Mỹ đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Trong khi “thiến hóa học” đã được đưa vào áp dụng nhưng vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động vi phạm nhân quyền.

“Nếu không có sự đồng ý của một người, thiến hóa học là một hình phạt ẩn danh biện pháp điều trị. Và đó là điều trị vô nhân đạo”, giáo sư tâm thần học Song Dong Ho của Đại học Yonsei nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong/Yonhap)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN