Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng"

Hàn Quốc đã giới thiệu một loạt máy bay quân sự và hệ thống vũ khí phòng không tại Triển lãm quốc phòng và hàng không quốc tế ADEX 2013 diễn ra từ ngày 29/10 đến 3/11 tại sân bay quốc tế Cheongju ở thủ đô Seoul.

Triển lãm ADEX 2013 là một trong những sự kiện thú hút được nhiều sự quan tâm nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là cũng là cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu kỹ hơn về các máy bay chiến đấu và vũ khí phòng không do ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không Hàn Quốc phát triển.

Dưới đây là một số máy bay quân sự và vũ khí phòng không của quân đội Hàn Quốc được giới thiệu tại triển lãm:

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 1

Máy bay trực thăng ROKAF HH-47D được cải tiến với bình nhiên liệu lớn hơn và radar lắp ở mũi máy bay.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 2

Trực thăng HH-60P Pave Hawk được phát triển bởi tập đoàn hàng không Korean Air của Hàn Quốc. Hiện tại, Không quân Hải quân đang duy trì hoạt động 8 chiếc trực thăng loại này.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 3

Xe phóng tên lửa đất đối không hạng nặng của hệ thống phòng không MIM-104D PAC 2 Patriot do Mỹ phát triển.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 4

Máy bay chiến đấu F-4E Phantom của Không quân Hàn Quốc.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 5

Máy bay mục tiêu không người lái Beechcraft MQM-107D Streaker.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 6

Chiến đấu cơ T-50 Golden Eagle do Hàn Quốc phát triển.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 7

Máy bay chiến đấu T/A-50.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 8

Trực thăng Kamov Ka-32 Helix được cải tiến và hoạt động trong quân đội Hàn Quốc với tên gọi HH-32A.

Hàn Quốc khoe một loạt vũ khí "khủng" - 9

Máy bay tuần tra và do thám CN-235-220M.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN