Hàn Quốc: Giải cứu chó được nuôi lấy thịt đưa tới Mỹ

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Một nhóm bảo vệ động vật ở Hàn Quốc vừa giải cứu 103 chú cún tại một cơ sở nuôi chó lấy thịt và cho biết, tất cả chúng đã được nhận nuôi tại Mỹ.

Hàn Quốc: Giải cứu chó được nuôi lấy thịt đưa tới Mỹ - 1

 Những chú chó vừa được giải cứu đã được nhận nuôi tại Mỹ.

Hơn 100 chú chó đã được Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế (HSI) giải cứu từ một cơ sở nuôi chó lấy thịt ở Chungcheongnam-do. Theo đó, chủ của cơ sở nuôi chó lấy thịt trên cũng đã chấp nhận ngừng mọi hoạt động.

Hàn Quốc: Giải cứu chó được nuôi lấy thịt đưa tới Mỹ - 2

Vẻ mặt buồn bã của một chú chó bị nuôi nhốt để lấy thịt

Bà Kelly O’Meara, một giám đốc thuộc tổ chức HSI nhấn mạnh rằng, những chú chó đã bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng rất nhỏ và bẩn thỉu. Chúng thường bị giết thịt bằng phương pháp điện giật.

"Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy những chú chó đó, chúng tôi thực sự bị sốc. Chúng rõ ràng rất sợ hãi. Tuy nhiên, khi chúng nhận ra chúng tôi sẽ không làm tổn thương chúng, chúng bắt đầu vẫy đuôi và rất tình cảm. Chúng rất đáng yêu. Thật khủng khiếp khi chúng được nuôi để giết thịt", bà Kelly nhấn mạnh. 

Hàn Quốc: Giải cứu chó được nuôi lấy thịt đưa tới Mỹ - 3

Những chú chó được nuôi trong những lồng sắt chật hẹp và bẩn thỉu

Ngoài ra, bà Kelly cũng khẳng định, hơn 100 chú chó vừa được giải cứu sẽ bay sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới với những người chủ đã nhận nuôi chúng.

Theo HSI, hơn 2 triệu con chó được nuôi để lấy thịt ở Hàn Quốc mỗi năm. Nhóm này đang đẩy mạnh chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng nhằm thay đổi thái độ của những người ăn thịt chó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN