Hai tàu cá mất liên liên lạc khi chạy bão Melor

Sự kiện: Tin bão

Sáng 17.12, Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP. Đà Nẵng) cho hay, hai tàu cá trên đường tránh bão Melor đã mất liên lạc với đất liền.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hồi 4 giờ ngày 17.12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 10-11.

Hai tàu cá mất liên liên lạc khi chạy bão Melor - 1

Đánh bắt trên biển, ngư dân luôn bị hiểm nguy rình rập (Ảnh: Đình Thiên)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng về phía quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 18.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã triển khai công tác trực ban, theo dõi, kiểm đếm và thông báo về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão trên biển Đông cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Tính đến 6 giờ ngày 17.12, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 43.004 tàu/198.750 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh, trong đó.

Chi cục PCTT khu vực miền Trung-Tây nguyên cho biết thêm, 2 tàu cá BĐ 96184 và tàu  BĐ 95430 (Bình Định) vào Philippines tránh trú bão, hiện tại 2 tàu cá trên còn cách Philippines khoảng 20 - 30 hải lý tuy nhieen không liên lạc được với 2 tàu trên.

Thông tin về 2 ngư dân của huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) mất tích trên biển, Chi cục PCTT khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, ông Nguyễn Văn Ba (SN 1973) và anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1989, ở thôn An Tây, An Hải, Lý Sơn), hành nghề câu trên 1 ca nô (chưa đăng ký) tại vùng biển Lý Sơn, đi hành nghề lúc 17 giờ ngày 15.12/2015 bị mất tích. Ông Nguyễn Văn Lộc trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ lúc 19 giờ ngày 16.12 và đã được người dân cứu vớt đưa vào bệnh xá cứu chữa và đã phục hồi sức khỏe, còn ông Nguyễn Văn Ba vẫn chưa có tin tức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN