Hai mẹ con chết cháy thương tâm trong phòng trọ

Sau khi thoát khỏi đám cháy lớn, chị Phụng mới giật mình nhớ ra con trai đang ngủ trong nhà. Chị liền lao vào biển lửa để đưa con ra ngoài, nhưng chị và con trai bị ngọn lửa thiêu chết bên trong phòng trọ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h40 chiều 3/1 tại căn nhà trọ nằm trên đường Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là chị Phạm Thị Bích Phụng (ngụ tỉnh Đồng Nai) và cháu Bảo (5 tuổi, con chị Phụng).

Theo một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, chị Phụng và cháu Bảo đang ở trong nhà. Mặt tiền căn nhà trọ được dùng để sửa chữa xe gắn máy.

Chiều 3/1, người em ruột của chị Phụng hàn xì điện tại tiệm sửa xe. Bất ngờ, ngọn lửa bén vào cột xăng bán lẻ rồi bốc cháy dữ dội, lan nhanh vào bên trong nhà. Do nhà chứa nhiều chất dễ cháy như: xăng, nhớt… nên chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà trọ.

Hai mẹ con chết cháy thương tâm trong phòng trọ - 1

Hiện trường vụ cháy khiến 2 mẹ con tử vong

Chị Phụng hốt hoảng bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng do cháu Bảo còn đang ngủ trong nhà nên chị chạy vào trong cứu con thì cả hai mẹ con bị ngạt khói rồi tử vong. Nhìn thấy đám cháy quá lớn, em ruột của chị Phụng chỉ biết chạy ra ngoài kêu cứu.

Hai mẹ con chết cháy thương tâm trong phòng trọ - 2

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh dùng bình CO2, vật dụng chữa cháy đến dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong có bình gas phát nổ nên người dân không dám tiếp cận mà phải gọi điện cấp báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC, công an phường có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Khoảng 20 phút sau, khi ngọn lửa được dập tắt, cơ quan chức năng vào bên trong thì phát hiện chị Phụng và cháu bé 5 tuổi đã bị chết cháy.

Hai mẹ con chết cháy thương tâm trong phòng trọ - 3

Nỗi đau của người thân nạn nhân

Hai mẹ con chết cháy thương tâm trong phòng trọ - 4

Khoảng 23h đêm cùng ngày, thi thể hai mẹ con xấu số được chuyển về nhà xác Bệnh viện Bình Dương

Theo người nhà nạn nhân, vợ chồng chị Phụng mới đến thuê phòng trọ trên đường Bình Đường để bán hàng tạp hóa và sửa chữa xe gắn máy mới được 3 ngày nay. Chiều 3/1, chồng chị Phụng chở đứa con út đi chơi thì ở nhà hai mẹ con chị Phụng gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN