Hai bà cháu gặp nạn trên đường về quê ăn Tết

Chở cháu ngoại về quê ăn Tết, xe máy của hai bà cháu va chạm với xe container khiến bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 27/1 trên Quốc lộ 1A (đoạn chân cầu vượt An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) khiến bé gái Lê Thị Thúy Vy (8 tuổi) tử nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay, bà Huỳnh Thị Nga (48 tuổi, quê Tiền Giang) chở cháu ngoại là cháu Vy trên xe máy BKS 63B4-062.24 từ Bình Dương về Tiền Giang ăn Tết.

Hai bà cháu gặp nạn trên đường về quê ăn Tết - 1

Hai bà cháu gặp nạn trên đường về quê ăn Tết - 2

Bé gái chết tức tưởi dưới bánh xe container

Khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn chân cầu An Sương thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 51C-074.21 do tài xế Trần Đình Chiến (31 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến bà Nga loạng choạng tay lái, cả bà và cháu Vy ngã xuống đường. Cháu Vy văng trúng bánh xe container nên bị xe này cán tử vong tại chỗ. Bà Nga văng ra ngoài nên thoát nạn. Bà gào khóc thảm thiết khi chứng kiến cái chết tức tưởi của cháu ngoại.

Hai bà cháu gặp nạn trên đường về quê ăn Tết - 3

Người mẹ trẻ gào khóc thảm thiết khi đứa con duy nhất của mình tử vong dưới bánh xe container

Tại hiện trường, thi thể cháu Vy nằm kẹt giữa hai bánh xe container, nhiều quà Tết, bánh kẹo trên xe máy vương vãi khắp mặt đường.

Nhận được hung tin, cha mẹ cháu Vy đã tới hiện trường. Được biết, cháu Vy là con gái duy nhất của đôi vợ chồng trẻ.

Đến gần 12h cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến nâng xe container lên để đưa thi thể cháu Vy ra khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN