Hà Nội trình phương án đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài dài 12km dự kiến được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sở VH-TT-DL Hà Nội đã chính thức trình phương án đặt tên cho 3 tuyến đường mang tên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 29/5, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Sở đã chính thức trình phương án đề xuất đặt tên cho 3 tuyến đường mang tên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hà Nội trình phương án đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Người dân Hà Nội tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ ngày 13/10/2013

Theo đó, tuyến cầu Nhật Tân đi qua Tây Hồ Tây (Bưởi) đến đường Hoàng Quốc Việt dài 4,5km rộng 57,5 đến 64,5m sẽ mang tên Võ Chí Công. Điểm đầu tuyến đường khớp nối với cầu Nhật Tân (đã xây dựng xong), điểm cuối khớp nối với đường Hoàng Quốc Việt.

Tuyến đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Thăng Long (còn gọi là đường Bắc Thăng Long - Nội Bài) dài 16 km rộng 23 m đến 50 m được đề xuất mang tên Võ Văn Kiệt.

Tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài dài 12km, rộng 70-100m dự kiến được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường mới đã hoàn thiện quy hoạch, dự kiến Bộ Giao thông vận tải sẽ thông xe vào dịp 10/10 tới.

Ông Tô Văn Động cũng cho biết nhân dịp này, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã xây dựng hồ sơ 31 đường, phố khác trên địa bàn mang tên địa danh, di tích lịch sử, danh nhân…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.Anh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN