Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần”

Xe máy chở hàng cồng kềnh bị CSGT yêu cầu tháo dỡ hàng hóa ngay tại chốt, xe tự chế bị tạm giữ đưa về kho bãi.

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 1

Ngay sau vụ tai nạn thương tâm trên phố Tân Mai, Phòng CSGT TP Hà Nội yêu cầu các đội trên địa bàn ra quân xử lý dứt điểm các xe tự chế, chở hàng cồng kềnh.

Sáng 25.9, hai ngày sau vụ tai nạn thương tâm, cháu bé 9 tuổi tử vong vì bị tôn cứa cổ, phòng CSGT Công an Hà Nội tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp xe ba gác, xe xích lô chở quá khổ, quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đội phó đội CSGT số 14 cho biết, việc xử lý xe quá tải, chở hàng cồng kềnh cũng là kế hoạch trọng điểm của CSGT thành phố từ đầu năm 2016. Trên địa bàn của đội, đã xử lý 104 xe ba bánh giả danh xe thương binh, 525 xe máy chở hàng cồng kềnh.

Trả lời về trách nhiệm trong việc quản lý trên địa bàn, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 9 tuổi tử vong.

Trung tá Tuấn Anh nói: “Đó là một sự việc rất đáng tiếc, các trường hợp xe xích lô trên địa bàn chở hàng cồng kềnh còn rất ít. Xe xích lô chủ yếu chạy trong ngõ ngách, ít khi ra ngoài đường. Vì vậy lực lượng chức năng cũng chưa xử lý triệt để.

Đây là đợt cao điểm xử lý các trường hợp xe ba bánh tự chế, xe thương binh, xe chở hàng cồng kềnh. Chúng tôi sẽ thực hiện kéo dài đến khi tình trạng này chấm dứt”.

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 2

Đội CSGT số 14 lập nhiều chốt xử lý trên đường Giải Phóng, Ngọc Hồi

Theo Đội phó đội CSGT số 14, đối với các trường hợp xe tự chế, gây nguy hiểm phải tịch thu đưa về kho bãi, mới đủ sức răn đe chủ phương tiện.

Trước đó, khoảng 14h40 chiều 23.9, trên đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tại nạn thương tâm. Bé trai T.M.H (sinh năm 2007) đang đạp xe cùng bạn bè chơi trên đường Tân Mai bất ngờ va phải xe xích lô chở tôn đang đỗ dưới lòng đường. Miếng tôn sắc lẹm cứa vào cổ làm cháu bé ngã xuống đường, mất nhiều máu.

Dù đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi. Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người điều khiển chiếc xích lô chở tôn trên đường Tân Mai khiến cháu bé 9 tuổi tử vong.

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 3

Một xe ba bánh chở sắt dài hơn 5m bị tạm giữ

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 4

CSGT yêu cầu chủ xe dỡ hàng ngay tại chốt tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 5

Một trường hợp xe máy chở sắt nguy hiểm bị dừng xe

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 6

Cảnh sát giao thông dùng thước đo kích thước của một xe máy chở hàng

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 7

Các xe kéo tự chế thường rất thô sơ, nguy hiểm

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 8

Cảnh sát giao thông nhắc nhở một trường hợp chở hàng cồng kềnh

Hà Nội thu giữ hàng loạt xe chở “tử thần” - 9

CSGT TP Hà Nội cho hay, đợt cao điểm xử lý xe quá tải, chở hàng cồng kềnh sẽ kéo dài cho đến khi chấm dứt tình trạng này. 

Thông tin từ Phòng CSGT, trong 9 tháng đầu năm 2016, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá chiều cao, chiều dài cho phép.

Trong đó, ô tô chở hàng vượt chiều dài, chiều cao hơn 665 trường hợp. Xe mô tô chở hàng cồng kềnh hơn 2.000 trường hợp. Xe ba bánh tự dóng chở hàng cồng kềnh 500 trường hợp, xe thô sơ, xích lô 57 trường hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN