Hà Nội sẽ quy ước giờ đổ rác

Sự kiện: Tin Hà Nội

UBND TP Hà Nội đề nghị phát động nhân dân tập trung vệ sinh môi trường tại các khu dân cư và quy ước giờ đổ rác theo đúng quy định.

Hà Nội sẽ quy ước giờ đổ rác - 1

Người dân sẽ đổ rác đúng giờ quy định và tổng vệ sinh mỗi thứ 7, Chủ nhật hằng tuần.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và các tháng cuối năm.

Theo đó, trong tháng 5 các cơ quan chức năng cần tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PPCC thành phố, Sở Y tế ... triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ; tăng cường công tác tuyên truyền; vệ sinh môi trường đảm bảo thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

UBND TP cũng giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND thành phố ra văn bản đề nghị UBND quận, huyện, thị xã phát động nhân dân tập trung vệ sinh môi trường tại các khu phố, khu dân cư trước cửa nhà mình, quy ước giờ đổ rác theo đúng quy định.

Trước đó, vào chiều 18.5 tại buổi thăm anh James Joseph Kendall (Quốc tịch Mỹ) – người sáng lập nhóm Vì Hà Nội sạch – Keep Ha Noi Clean, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP cũng cho biết Hà Nội đang phát động phong trào bảo vệ môi vệ sinh môi trường vì TP xanh - sạch - đẹp đến từ khu phố, từng cụm dân cư.

Theo đó, sẽ tập trung vào những việc làm cụ thể như hằng ngày như không vứt rác ra đường, đổ rác đúng giờ quy định và tổng vệ sinh mỗi thứ 7, Chủ nhật hằng tuần.

Ông Chung cũng mời anh James tham dự Ngày Môi trường Thế giới cùng Thành phố Hà Nội vào 5.6 tới đây.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện các hoạt động như: Thanh niên xung kích bảo vệ dòng sông quê hương; Thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường sông Tô Lịch; Chương trình đi xe đạp hưởng ứng và ra quân dọn vệ sinh một đoạn sông Tô Lịch …

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phương ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN