Hà Nội: Phát hiện xác chết nổi trên Hồ Tây

Trưa 11/3, nhiều người sống và làm việc xung quanh cùng khách qua đường bị gây chú ý bởi xác chết của một người đàn ông nổi trên mặt Hồ Tây.

Vào thời điểm đó, những công nhân thuộc Công ty Vệ sinh môi trường Hà Nội đi thuyền ra giữa hồ để vớt rác thải. Bỗng họ phát hiện xác một người đàn ông nổi cách bờ hồ Tây (Hà Nội) khoảng 100m.

Công an phường Quảng An đã xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng, vớt xác thanh niên lên bờ.

Bước đầu xác định, nạn nhân là Ngô Thanh Hà (1978, quê Thái Bình), đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Khi được vớt lên, anh Hà vẫn đang mặc nguyên quần áo comple màu ghi. Một số người thân của nạn nhân đã đến sau đó để nhận thi thể. Một phụ nữ tự nhận là chị gái nạn nhân cho biết, em trai đi chơi từ tối 8/3 không thấy về nhà.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ cái chết bí ẩn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN