Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng

Sự kiện: Tin nóng Tin ngắn

3 tháng sau chỉ đạo dừng cắt cỏ vì chi phi quá lớn và lãng phí, sáng nay, những tuyến đường cỏ mọc um tùm ở Hà Nội lại được cắt tỉa gọn gàng.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 1

Sáng nay (10/10), trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao - Liễu Giai, Hoàng Quốc Việt,... công nhân đã được huy động cắt cỏ, tỉa cây trở lại sau một thời gian tạm ngừng.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 2

Trước đó, Hà Nội đã tạm dừng việc cắt cỏ khi thành phố rà soát và nhận thấy khoản chi cho việc này quá lớn và lãng phí.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 3

Theo một  nhân viên công ty Công viên cây xanh Hà Nội, việc cắt cỏ được thực hiện bắt đầu từ hôm qua (9/10). Do cỏ mọc um tùm nên sẽ cắt cỏ trước, sau đó mới tỉa cây.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 4

Ba tháng Hà Nội dừng cắt cỏ, tỉa cây, nhiều tuyến phố cỏ cây mọc um tùm, bò lan trên vỉa hè, có đoạn tràn xuống lòng đường.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 5

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng cung cấp thông tin mà theo ông thì nói ra nhiều người sẽ giật mình, đó là chi phí cắt cỏ cho 24km đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và tỉa cây trúc anh đào, râm bụt) một năm tốn 53 tỷ đồng.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 6

Tại buổi làm việc sáng 26/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay thành phố đã họp 6 lần với các bên liên quan. Theo thống kê, chi phí duy tu, duy trì cây xanh của thành phố năm 2011 là 215 tỷ đồng, đến 2016 dự toán lên đến 886 tỷ đồng.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 7

"Chi phí như trên là không hợp lý, thành phố đã yêu cầu tính lại đơn giá, kết quả giảm từ 886 tỷ còn 178 tỷ đồng, tiết kiệm 708 tỷ", ông Chung nói. Trong ảnh, công nhân đang nhổ những cây hoa đã chết trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 8

Người công nhân này cho biết, sẽ nhổ hết những cây chết, những cây hoa còn sống để lại chờ chỉ đạo của thành phố để trồng cây cho phù hợp.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 9

Cây cỏ mọc um tùm đang được làm sạch

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 10

Một bãi đất trống sau khi công nhân nhổ hết hoa đã chết.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 11

Một công nhân dọn dẹp cành cây khô trên tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 12

Việc cắt cỏ, dọn dẹp rác ở tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai có chút khó khăn hơn các tuyến đường khác bởi tuyến đường này mới được trồng 3 hàng cây bàng Đài Loan trên dải phân cách.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 13

Việc cắt cỏ, tỉa cây được triển khai vào dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10 và hoàn thành trong vòng 10 ngày.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 14

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc vườn hoa, cây xanh ở Thủ đô cần phải được cắt tỉa, làm đẹp, không để đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang, đồng thời quản lý chặt để tiết kiệm ngân sách.

Hà Nội nhộn nhịp cắt cỏ trở lại sau 3 tháng tạm dừng - 15

Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy tu, duy trì cây xanh làm đẹp thành phố, trồng cây xanh nhiều hơn, thiết kế dải phân cách giữa gồm 4 tầng cây "một tầng cây xanh và 3 tầng cây hoa". Việc cắt tỉa sẽ được chuyển sang cơ giới hoá thay vì thủ công như hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN