Hà Nội: Lửa thiêu rụi nhà dân, bé 5 tuổi thoát nạn

Ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ phòng khách của ngôi nhà cấp bốn, sau đó cháy lan rộng ra xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy, bé gái 5 tuổi đã kịp chạy ra ngoài thoát nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 30.1, tại thôn Tân Mỹ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ phòng khách của ngôi nhà cấp 4, sau đó cháy lan rộng ra khu vực xung quanh. Khi thấy cháy, người dân đã lấy nước ở nhà dân bên cạnh dập lửa nhưng không được.

Hà Nội: Lửa thiêu rụi nhà dân, bé 5 tuổi thoát nạn - 1


Ngôi nhà cấp 4 bị phát hỏa  

Hà Nội: Lửa thiêu rụi nhà dân, bé 5 tuổi thoát nạn - 2

Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị cháy rụi

Chị Hương, người dân ở khu vực kể lại, vào thời điểm xảy ra cháy, chị thấy lửa bốc lớn từ căn phòng của gia đình nhà anh Bảo (chủ nhân ngôi nhà bị cháy), khói tỏa nghi ngút ra khu vực xung quanh.

“Khi xảy ra cháy, tôi thấy một bé gái khoảng 5 tuổi từ trong nhà chạy ra ngoài. Thấy vậy, tôi hô hoán hàng xóm, rồi gọi điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ngọn lửa bốc lớn bao trùm toàn bộ căn nhà, hơi nóng phả ra khu vực xung quanh khiến nhiều người dân hoảng sợ”, chị Hương nói.

Hà Nội: Lửa thiêu rụi nhà dân, bé 5 tuổi thoát nạn - 3


Bốn xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy 

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra cháy, 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 4h20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ vật dụng trong căn nhà cấp 4 bị cháy rụi, cửa kính bị vỡ tan, bắn tung tóe khắp nhà. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm ở cuối ngõ, bên cạnh là cánh đồng nên các nhà ở liền kề không bị cháy lan. Rất may không có thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN