Hà Nội: Lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố diễn ra đầu tháng 12/2014 tới.

Ngày 27/11, tại buổi họp báo trước kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân Hà Nội (ngày 2 – 6/12), ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND cho biết Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp này.

Hà Nội: Lấy phiếu tín nhiệm 15 lãnh đạo chủ chốt - 1

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2013

Đáng chú ý, trong số 7 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, có 3 người không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm đợt này vì chưa đủ thời gian theo quy định (3 người này vừa được bầu Phó Chủ tịch hồi tháng 4/2014).

Trong số 15 lãnh đạo được lấy phiếu, phía Hội đồng nhân dân có 5 người gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, các Trưởng ban; phía Ủy ban nhân dân có 10 người gồm: Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 5  uỷ viên.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, ngày 27/10/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội gửi văn bản tới các chức vụ chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được lấy phiếu tín nhiệm về việc chuẩn bị báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị các lãnh đạo thuộc đối tượng thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11 chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo mẫu kèm theo; nội dung ngắn gọn, súc tích theo quy định, dài từ 5 đến 7 trang đánh máy khổ A4. Thời gian báo cáo được tính từ kỳ họp Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm lần trước (kỳ họp thứ 7, tháng 7 năm 2013) đến nay.

Về kê khai tài sản, thực hiện theo mẫu và hướng dẫn tại thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản.

Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và bản kê khai tài sản gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước ngày 10/11/2014.

Nội dung trong kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2014. Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét việc đặt đổi tên đường phố, công trình công cộng.

Kỳ họp cũng dành 1 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu và đông đảo cử tri quan tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN