Hà Nội giải thích việc xây bãi đỗ xe ngầm CV Thống Nhất

Sự kiện: Tin Hà Nội

Đại diện TP Hà Nội khẳng định không xây trung tâm thương mại trên mặt đất,chỉ tận dụng tầng hầm của dự án khách sạn đã bị thu hồi ở công viên Thống Nhất.

Hà Nội giải thích việc xây bãi đỗ xe ngầm CV Thống Nhất - 1

Thành ủy Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm 10.000m2 trong công viên thống nhất (ảnh minh họa: cvtn)

Mới đây, Văn phòng Thành ủy vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về dự án tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng. 

Theo đó, Thành uỷ Hà Nội đồng ý về chủ trương xây dựng trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại khu đất trên. Khu đất 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nằm trong khuôn viên Công viên Thống Nhất, thuộc phần đất của dự án Khách sạn SAS trước đây có diện tích hơn 10.000m2.

Chủ trương trên của Hà Nội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người ủng hộ việc xây bãi đỗ xe ngầm vì hiện mật độ xe của thành phố ngày càng đông. Tuy nhiên, người dân lại lo ngại việc xây trung tâm thương mại trong công viên sẽ thu hẹp, ảnh hưởng đến không gian xanh của công viên Thống Nhất.

Chiều 29.3, trong cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy, ông Lưu Quang Huy, Phó chánh văn phòng UBND TP Hà Nội khẳng định thành phố sẽ không xây trung tâm thương mại trên mặt đất mà chỉ kết hợp với 3 tầng hầm đang bỏ hoang.

“Thành phố đang rất thiếu bãi đỗ xe, trong khi đó, dự án quây rào, bỏ hoang gần 3 năm nay, gây lãng phí. Người dân mất một khoảng không gian xanh để thư giãn, nghỉ ngơi.

Vì vậy, thành phố quyết định tận dụng xây bãi đỗ xe ngầm. Trên mặt đất sẽ trồng cây xanh, vườn hoa, đường đi dạo, không có thêm bất cứ công trình nào khác. Trung tâm thương mại, chủ đầu tư có thể tận dụng 1 tầng hầm để xây trung tâm thương mại, mua sắm, giải trí để phục vụ người dân trong khu vực”, ông Huy nói.

Phó chánh văn phòng UBND Hà Nội cho hay, thành phố đã giao Sở Quy hoạch kiến trúc lập quy hoạch chi tiết khu vực công viên Thống nhất. Sau đó thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư có chuyên môn xây dựng bãi đỗ xe, kinh phí dự án theo hình thức xã hội hóa. 

Năm 1991, TP Hà Nội đã giao cho Công ty Liên doanh SAS Hà Nội Royal LTD để lập dự án xây dựng SAS Hà Nội Hotel. Dự án khách sạn chính thức được khởi công từ năm 2008, tuy nhiên, khi đó nhiều chuyên gia và người dân thủ đô khi đó đã phản đối việc xây dựng một khách sạn 5 sao trong phần đất thuộc Công viên Thống Nhất.

Trước luồng ý kiến đó, Thủ tướng đã chỉ đạo dừng việc xây dựng khách sạn trên và giao thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn một địa điểm khác giới thiệu cho nhà đầu tư.

Ngày 23.11.2014, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về việc đề xuất phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi đề án này được đưa ra lấy ý kiến vào cuối năm 2014, đề án đã vấp phải sự phản ứng khá gay gắt của dư luận.

Tuy nhiên, ngày 5/5/2015, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng đã ký văn bản chấp thuận nguyên tắc phương án xây bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại 295 - Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng.

Được biết, với diện tích xây dựng hơn 10.000m2, bãi đỗ xe dự kiến xây dựng trong Công viên Thống Nhất có 3 tầng đỗ xe ngầm, mỗi tầng hơn 5.600m2 đủ sức chứa 390 chỗ cho ôtô. Tổng mức đầu tư khái toán là trên 96 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN