Hà Nội có thể tiếp tục ngập trong 2 ngày tới

Trận mưa lớn ở Hà Nội tối ngày 24.5 xảy ra theo quy luật, sẽ tiếp diễn trong 2 ngày tới, gây ngập úng tại nhiều tuyến phố.

Hà Nội có thể tiếp tục ngập trong 2 ngày tới - 1

Trận mưa lớn đêm 24, rạng sáng ngày 25.5 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước, giao thông bị ngưng trệ. (ảnh: Hồng Phú) 

Sáng 25.5, sau trận mưa lớn đêm 24.5, nhiều tuyến phố của Thủ đô biến thành sông. Người dân phải lội nước đi làm, đến 9h sáng nhiều tuyến phố vẫn ùn tắc nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải - phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (KTTV QG) cho hay, đợt mưa lớn ở Hà Nội xảy ra theo quy luật mưa tiểu mãn, gây lũ tiểu mãn hằng năm. Nguyên nhân gây mưa là do hệ thống gió mùa yếu, kết hợp các hình thế như đới gió tây trên cao, gió mùa Tây Nam tạo nên mưa lớn ở miền Bắc đến Thừa Thiên - Huế. Thông thường đợt mưa tiểu mãn kéo dài trong khoảng 2 tuần.

“Đây là trận mưa có cường độ rất lớn, lớn nhất hay chưa thì chúng tôi đang so sánh các số liệu. Hiện tượng mưa lớn ở miền Bắc sẽ tiếp tục xảy ra trong 1-2 ngày tới với lượng mưa phổ biến từ 50 – trên 100mm, có khả năng gây ngập ở một số tuyến phố Hà Nội. Thông thường, một năm sẽ xuất hiện từ 5-7 trận mưa lớn như thế này”, ông Hải nói.

Hà Nội có thể tiếp tục ngập trong 2 ngày tới - 2

Người dân khu đô thị Resco Bắc Từ Liêm cưỡi máy xúc vượt lụt

Phó giám đốc Trung tâm KTTV QG nhận định trận mưa tối ngày 24.5 diễn ra trên quy mô hẹp nhưng cường độ mưa lớn hơn rất nhiều so với đợt mưa lịch sử gây ngập ở Hà Nội năm 2008.

Ông Hải cho biết, lượng mưa ở khu vực Hà Nội phân bố không đều, cao nhất ở Hà Đông lên tới hơn 370mm, trong khi đó ở Ba vì chỉ khoảng 54mm, mưa trên 200mm chủ yếu tập trung ở khu vực phía tây, tây nam của Hà Nội, các khu vực khác mưa ít hơn nên ngập chủ yếu xảy ra ở khu vực Hà Đông, khu vực Mỹ Đình, Nam Từ Liêm…

Hà Nội có thể tiếp tục ngập trong 2 ngày tới - 3

Tuyến phố Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) ngập sâu khoảng 30cm, dài gần 1km sáng ngày 25.4.

Ảnh: Nguyễn Đức

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 18 giờ qua ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng của Bắc bộ, khu vực Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, một số nơi có lượng mưa lớn như Cò Nòi (Sơn La) 85mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 97mm, Yên Bái 58mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 76mm, Hưng Yên 117mm, Hà Nam 134mm, Ayunpa (Gia Lai) 42mm, Long Khánh (Đồng Nai) 70mm, Cần Thơ 44mm, Châu Đốc (An Giang) 47mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 82mm…

Riêng ở Hà Nội tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 24-5 đến 7 giờ sáng 25-5 đo được ở nhiều nơi rất lớn như Hà Đông 373,8mm, Cầu Diễn 206,7mm, Đại Mỗ 287,4mm, Thượng Cát 143,7mm. Khu vực trung tâm Hà Nội mưa khá lớn như: Láng 221,5mm, cầu Long Biên (Hà Nội) 180,1mm, KT Sơn Tây 75,7mm, Trung Hà 42,4mm, Ba Vì 65,0mm...    

Dự báo trong ngày và đêm 25-5  ở các tỉnh Bắc bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ trong 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN