Hà Nội: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 xuống đất

Nhiều người dân đang trong hầm để xe của chung cư CT2 Xuân Đỉnh (Hà Nội) ngày 14.11 bất ngờ nghe tiếng động lớn, chạy ra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai 5 tuổi nằm bất động trên nền đất.

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 xuống đất - 1

Tòa nhà chung cư CT Xuân Đỉnh, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 14.11, tại chung cư CT2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, nhiều người dân đang ở bên trong tầng hầm để xe bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn. Mọi người chạy ra xem thì hoảng hốt phát hiện một bé trai rơi nằm bất động tại nền gạch ngay chân tường của tòa nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mẹ cháu bé đã có mặt và nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một bảo vệ tòa nhà cho biết, cháu bé 5 tuổi, sinh sống tại tầng 22 của tòa nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đã khóa cửa nhà đi chợ, để bé trai này cùng em gái 3 tuổi ở nhà chơi với nhau. Do ban công căn nhà không được rào sắt kín nên trong lúc 2 cháu bé chơi đùa với nhau có thể bé trai đã chạy, trèo ra ngoài ban công dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Sau khi xảy ra vụ việc bé trai rơi từ tầng 22 xuống đất, bảo vệ của tòa nhà đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN